1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc tăng cường độ tập luyện, lạc quan đánh bại đội tuyển Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Trung Quốc đã tăng cường độ tập luyện kể từ ngày 3/10, tập kỹ càng về kỹ thuật cũng như chiến thuật với mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022.

Theo tờ Sina Sports, không chỉ tập luyện vào ban ngày, kể từ ngày 3/10, đội tuyển Trung Quốc còn tranh thủ đến sân tập của CLB Sharjah Base vào ban đêm để rèn các bài tập thiên về chiến thuật, kỹ thuật trước thềm đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào ngày 7/10 tới đây.

HLV Li Tie bố trí hai bài tập mỗi ngày. Tất cả các cầu thủ sẽ được chia thành ba nhóm, buổi sáng sẽ đến phòng tập thể dục của khách sạn để rèn luyện thể chất. Đến chiều tối sẽ tập luyện chiến thuật ngoài trời.

Trung Quốc tăng cường độ tập luyện, lạc quan đánh bại đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Li Tie đang chỉ đạo chiến thuật cho các học trò trước thềm đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Tờ Sina Sports cho biết, HLV Li Tie cho các học trò tập các bài tập nhóm với những ý đồ chiến thuật rõ ràng. "Đối mặt với đội tuyển Việt Nam, sở hữu đôi chân dẻo dai nhưng thể hình tương đối mỏng, đội tuyển Trung Quốc sẽ tìm kiếm sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự nên ưu tiên lối chơi có 4 hậu vệ.

HLV Li Tie nhiều khả năng áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 như đã áp dụng ở hiệp hai với đội tuyển Australia ở trận khai màn", tờ Sina Sports tiết lộ.

Theo tờ báo Trung Quốc, trong quá trình chuẩn bị cho "trận đấu sinh tử" với Việt Nam ở sân Sharjah, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc đã phân tích toàn diện lối chơi kỹ thuật và chiến thuật của đội tuyển Việt Nam dựa trên những thông tin mà họ thu thập được qua băng hình. So với Nhật Bản và Australia, tuyển Trung Quốc hiểu lối chơi của đoàn quân HLV Park Hang Seo hơn cả.

Tuyển Trung Quốc đánh giá các cầu thủ Việt Nam rất linh hoạt trong lối chơi, có kỹ năng tốt trong việc cầm bóng nhưng nhược điểm là thể lực tương đối yếu. Nếu đội tuyển Trung Quốc muốn hạn chế đối thủ, đồng thời phát huy hết trình độ kỹ thuật của mình thì phải bố trí chiến thuật hợp lý, tận dụng tối đa lợi thế thể hình của các cầu thủ.

"Đây là vòng đấu "sân nhà" của tuyển Trung Quốc nên đánh bại đội tuyển Việt Nam để giành trọn 3 điểm là mục tiêu duy nhất của HLV Li Tie. Khi đó, về mặt chiến thuật, tuyển Trung Quốc đương nhiên sẽ không "phòng ngự chiến thuật" như trận đấu với đội Nhật Bản ở lượt đấu thứ hai mà sẽ chủ động tấn công, vị trí trung phong và hàng phòng ngự sẽ được bố trí vừa phải", tờ Sina Sports nhận định.

Trung Quốc tăng cường độ tập luyện, lạc quan đánh bại đội tuyển Việt Nam - 2

Tuyển Trung Quốc sẽ chơi tấn công thay vì "phòng ngự chiến thuật" như hai trận đấu trước với Australia và Nhật Bản.

Về mặt lực lượng, có hai cầu thủ tuyển Trung Quốc vừa gặp chấn thương là Zhu Chenjie và Gao Zhunyi sau trận giao hữu với tuyển Syria. Tuy nhiên, tình hình các ca chấn thương khác trở nên lạc quan hơn.

Hậu vệ trái Li Lei và tiền đạo Wei Shihao, những người vắng mặt trong trận khởi động giữa và Syria, đã có thể tham gia tất cả các nội dung tập luyện của đội từ ngày 3/10. Yin Hongbo, người cũng bị chấn thương ở thắt lưng trước đây, hiện cơ bản đã bình phục.

Trong khi đó, tiền đạo Wu Lei, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Espanyol tại La Liga, sẽ có mặt tại UAE để bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội từ chiều tối nay. Wu Lei không phải trải qua thời gian cách ly, nên việc huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật cùng các đồng đội ở đội tuyển Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng.

"HLV Li Tie và các học trò đang rất lạc quan trong việc tìm một chiến thắng trước tuyển Việt Nam nhưng không hề chủ quan. Toàn đội đang rất hào hứng tập luyện, nỗ lực để có một kết quả tốt", tờ Sina Sports chốt lại.

Trung Quốc tăng cường độ tập luyện, lạc quan đánh bại đội tuyển Việt Nam - 3