1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc nhập tịch ngôi sao từng thi đấu ở Anh khi gặp tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thông báo nhập tịch thành công cầu thủ Dai Weijun, người từng thi đấu ở CLB Wolves tại giải Premier League.

Theo thông tin từ tờ Sina, FIFA đã gửi email cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc xác nhận rằng chấp thuận cầu thủ nhập tịch Dai Weijun đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nước này. Hiện tại, Dai Weijun đang thi đấu cho CLB Thâm Quyến và tỏa sáng trong mùa giải vừa qua.

Trung Quốc nhập tịch ngôi sao từng thi đấu ở Anh khi gặp tuyển Việt Nam - 1

Dai Weijun là cầu thủ nhập tịch mới nhất của đội tuyển Trung Quốc.

Ngay lập tức, HLV Li Xiaopeng đã triệu tập Dai Weijun lên đội tuyển tham dự hai trận đấu với hai đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng này.

Dai Weijun có bản lý lịch khá hoành tráng. Cầu thủ này sinh ra tại Hong Kong. Cha của anh cũng từng là một tuyển thủ ở đội trẻ Hong Kong. Tiền vệ sinh năm 1999 chơi bóng từ năm lên 4 tuổi và tham gia lò đào tạo của CLB Eastern. Sau đó, anh gia nhập học viện bóng đá Hong Kong Barcelona và được đào tạo cùng các cầu thủ sinh năm 2000.

Dai Weijun từng có thời gian cùng Học viện bóng đá Hong Kong Barcelona tham gia các chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha và Ba Lan. Anh được xem là một trong số những tài năng sáng giá của học viện này.

Sau đó, tiền vệ công này đã sang Anh để phát triển sự nghiệp. Dai Weijun gia nhập vào đội trẻ Reading và ghi danh học văn hóa ở Trường Hall Grove và sau đó là Cao đẳng Bradfield.

Trung Quốc nhập tịch ngôi sao từng thi đấu ở Anh khi gặp tuyển Việt Nam - 2

Cầu thủ sinh năm 1999 có nhiều năm thi đấu ở châu Âu.

Dai Weijun tiếp tục trải qua hàng loạt CLB ở châu Âu như Bury, Oxford United, FC Utrecht, Wolves. Năm 2020, anh rời Wolves để chuyển về Trung Quốc thi đấu cho CLB Thâm Quyến.

Trong quá khứ, ngôi sao 22 tuổi từng thi đấu cho lứa trẻ của Hong Kong. Tuy nhiên, sau khi trở về Trung Quốc thi đấu vào năm 2020, anh quyết định nhập tịch vào đất nước này. Bản thân Dai Weijun thừa nhận rằng việc thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc là vinh dự lớn với mình.

Trong đợt tập trung này, HLV Li Xiaopeng đã gạch tên 4 cầu thủ gốc Brazil là Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando ra khỏi đội tuyển. Họ chỉ còn một cầu thủ nhập tịch là Jiang Guangtai (gốc Anh). Giờ đây, Dai Weijun là cầu thủ nhập tịch thứ hai góp mặt trong đội hình.

Theo lịch, đội tuyển Trung Quốc sẽ có hai trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Nhật Bản (27/1) và Việt Nam (1/2). Hiện tại, đội bóng ở đất nước tỷ dân đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có 5 điểm sau 6 trận.

Trung Quốc nhập tịch ngôi sao từng thi đấu ở Anh khi gặp tuyển Việt Nam - 3