1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Anh lý giải vì sao bàn thắng của Man City bị VAR từ chối

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu trọng tài Premier League, Dermot Gallagher đã lý giải vì sao bàn thắng vào lưới Liverpool của Man City ở vòng 13 Premier League bị từ chối bởi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

Ở trận "đại chiến" với Liverpool thuộc vòng 13 Premier League, Man City có bàn mở tỷ số ở phút 27 của hiệp 1 do công của tiền đạo Erling Haaland.

Đội chủ sân Etihad tưởng như đã dập tắt hi vọng có điểm của "Lữ đoàn đỏ" khi trung vệ Ruben Dias đệm bóng cận thành làm tung lưới của thủ môn Alisson Becker ở phút 67 của trận đấu.

Trọng tài Anh lý giải vì sao bàn thắng của Man City bị VAR từ chối - 1

Tình huống Man City bị từ chối bàn thắng sau khi VAR xác định có lỗi của Akanji với thủ thành Alisson Becker trong khu vực 5m50 (Ảnh: Sky Sport).

Tuy nhiên trọng tài Chris Kavanagh đã từ chối bàn thắng của Dias khi xác định đã có pha phạm lỗi trước đó của Manuel Akanji với thủ thành Alisson Becker trong khu vực 5m50. Công nghệ VAR cũng đã vào cuộc sau tình huống này và hoàn toàn đồng ý với quyết định của trọng tài Kavanagh.

Cay đắng hơn cho Man City, đến phút 80, hậu vệ Trent Alexander-Arnold đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Liverpool và giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành được một điểm quý giá trên sân Etihad.

Nhiều tranh cãi xảy ra trước việc Man City bị từ chối bàn thắng, khi không ít người hâm mộ của The Citizens cho rằng pha tranh chấp của Akanji là hoàn toàn hợp lệ và anh không có tác động đáng kể đối với thủ thành Alisson Becker. 

"Đối với tôi, Alisson và Liverpool vô cùng may mắn. Nếu trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi, VAR cũng sẽ không nói đó là phạm lỗi", cựu huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher cũng nhận định về bàn thắng bị từ chối của Man City trên kênh Sky Sport.

Trọng tài Anh lý giải vì sao bàn thắng của Man City bị VAR từ chối - 2

Man City bị từ chối bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 67 và bị thủng lưới 13 phút sau đó, buộc phải chia điểm với Liverpool ở vòng 13 Premier League (Ảnh: Sky Sport).

Tuy nhiên, cựu trọng tài Premier League, Dermot Gallagher lại cho rằng quyết định của trọng tài Chris Kavanagh là hoàn toàn chính xác.

"Người ta chỉ trích rằng thủ môn đã được bảo vệ quá mức, nhưng bạn chỉ cần làm anh ta mất thăng bằng một chút, anh ta sẽ mất hết sự ổn định, không thể bắt bóng. Khi thủ môn mất bóng và mất thăng bằng trong khu vực 5m50 đều bị tính là phạm lỗi", cựu trọng tài Dermot Gallagher khẳng định.

Đáng chú ý, cựu trọng tài 66 tuổi cũng nói về tình huống Man Utd được hưởng phạt đền trong trận đấu với Everton, từ đó tiền đạo Marcus Rashford có được bàn thắng trên chấm 11m và giúp "Quỷ đỏ" thắng đậm đội chủ nhà 3-0 ngay trên sân Goodison Park.

Đó là tình huống mà tiền đạo Anthony Martial ngã xuống trước sự truy cản của hậu vệ Ashley Young của Everton. Trọng tài John Brooks cho Everton hưởng quả phạt trực tiếp nhưng trọng tài VAR yêu cầu xem lại màn hình. Ông John Brooks sau đó thay đổi quyết định và cho Man Utd được hưởng phạt đền.

Trọng tài Anh lý giải vì sao bàn thắng của Man City bị VAR từ chối - 3

Marcus Rashford đá phạt đền thành công sau khi trọng tài xác nhận có lỗi của Asley Young với Martial (Ảnh: Getty).

"Tôi đã nghĩ đó là một quả phạt đền ngay khi xảy ra tình huống. Khó có thể nói đó không phải là phạm lỗi, Ashley Young đưa chân truy cản nhưng không trúng bóng mà trúng chân của Martial. Khi bạn thấy điều đó, tôi không nghĩ điều gì khác ngoài một quả phạt đền", cựu trọng tài Dermot Gallagher bày tỏ.