1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối khiến Man City hòa Liverpool

Sông Lam

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) đã rất tức giận khi công nghệ VAR từ chối bàn thắng được cho là hợp lệ của Ruben Dias và khiến Man City phải chia điểm đáng tiếc trước Liverpool ở vòng 13 Premier League.

Erling Haaland đã mở tỷ số cho Man City ở phút 27 trong hiệp 1, và đoàn quân của HLV Pep Guardiola tưởng như đã nhân đôi cách biệt ở phút 67 sau pha đệm lòng tung lưới thủ thành Alisson Becker của trung vệ Ruben Dias.

Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Alvarez, thủ thành Alisson Becker bắt không dính bóng và trung vệ Ruben Dias nhanh chân đệm lòng tung lưới đội khách.

Tuy nhiên, trọng tài Chris Kavanagh đã từ chối bàn thắng của Ruben Dias khi cho rằng trước đó đã có tình huống phạm lỗi của Manuel Akanji với thủ thành Alisson Becker trong khu vực 5m50.

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) cũng đã vào cuộc xem xét tình huống và đồng ý với quyết định của trọng tài Kavanagh.

Tranh cãi bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối khiến Man City hòa Liverpool - 1

Ruben Dias đệm bóng tung lưới Liverpool ở phút 68 của trận đấu (Ảnh: Sky Sport).

Tranh cãi bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối khiến Man City hòa Liverpool - 2

Công nghệ VAR cho rằng đã có tình huống đẩy người của Akanji đối với Alisson Becker (Ảnh: Sky Sport).

Tranh cãi bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối khiến Man City hòa Liverpool - 3

Tuy nhiên các CĐV Man City cho rằng đây là pha tranh chấp hợp lệ của Akanji và Alisson Becker đã bắt trượt bóng (Ảnh: Sky Sport).

Cay đắng hơn, sau khi bàn thắng của Dias bị từ chối, Man City lại phải nhận bàn thua ở phút 80 của trận đấu khi Trent Alexander-Arnold có pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm đánh bại thủ thành Ederson.

Bàn thắng của hậu vệ cánh người Anh giúp Liverpool giành được một điểm trước Man City ở vòng 13 Premier League.

Rất nhiều CĐV của Man City đã bày tỏ sự tức giận trước quyết định của công nghệ VAR khi từ chối bàn thắng của đội nhà và khiến The Citizens phải chia điểm một cách đáng tiếc trước kình địch của Liverpool.

"Tôi cho rằng đó thậm chí không phải là một pha phạm lỗi. Bóng đá bây giờ có phải là môn thể thao không tiếp xúc không? Các trọng tài và VAR chứng minh mọi trận đấu không có ngoại lệ đều hoàn toàn kém cỏi", một CĐV nói về tình huống tranh chấp bóng giữa Manuel Akanji với thủ môn Alisson Becker.

Trong khi một người khác nói thêm: "Đó thực sự là một cú sốc từ VAR. Alisson lại phải la hét. Đúng là một trò đùa".

Một người thứ ba viết: "Đó là một quyết định lố bịch. Rõ ràng không phải là một pha phạm lỗi. Trọng tài ở Anh và VAR lại là một trò đùa".

Trong khi đó nhiều CĐV đã so sánh pha tranh chấp bóng của Manuel Akanji với pha đẩy bóng mà Joelinton thực hiện với Gabriel Magalahaes trong chiến thắng của Newcastle trước Arsenal ở vòng đấu trước.

Một người hâm mộ đã viết: "Sao VAR đã nhìn thấy cú đẩy của Akanji với Alisson Becker nhưng lại không nhìn thấy cú đẩy của Joelinton với Gabriel Magalahaes?"

"Đối với tôi, Alisson và Liverpool vô cùng may mắn. Nếu trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi, VAR cũng sẽ không nói đó là phạm lỗi", cựu huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher cũng nhận định về bàn thắng bị từ chối của Man City trên kênh Sky Sport.