1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng cục TDTT yêu cầu sân Mỹ Đình phải lấy lại hình ảnh đẹp

Huyền Trang

(Dân trí) - Lãnh đạo Tổng cục TDTT kiểm tra, giám sát việc sân Mỹ Đình nâng cấp, sửa chữa, với tần suất 3 lần/tuần và khẳng định sân vận động này không được để lại hình ảnh xấu như trận gặp Australia.

Như đã thông tin, sau những hình ảnh sân Mỹ Đình xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của sân vận động quốc gia, ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hoàng Đạo Cương có mặt trên sân Mỹ Đình để kiểm tra, thị sát đánh giá thực trạng tổng thể sân Mỹ Đình.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có những đánh giá không tốt về sân Mỹ Đình, đặc biệt là mặt sân, các phòng chức năng, âm thanh, ánh sáng…

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, AFC đã yêu cầu Việt Nam báo cáo về quá trình tiến hành cải tạo mặt sân cỏ và các phòng chức năng phục vụ cho các trận đấu sắp tới. Hạn chót để chủ nhà Việt Nam báo cáo về việc nâng cấp chất lượng các hạng mục sân là 28/10 tới.

Tổng cục TDTT yêu cầu sân Mỹ Đình phải lấy lại hình ảnh đẹp - 1

Tổng cục TDTT khẳng định sân Mỹ Đình sẽ không được để lại hình ảnh xấu như ở trận đấu với Australia hồi tháng 9.

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT).

PV: Xin ông cho biết thực trạng sân Mỹ Đình hiện tại ra sao, đặc biệt là mặt cỏ từng bị đội khách Australia chê xấu?

Ông Trần Đức Phấn: Do thời gian gấp nên chúng tôi liên tục cử bộ phận chuyên môn đến sân Mỹ Đình để kiểm tra. Chúng tôi có ghi nhật ký hàng ngày. Chúng ta phải đảm bảo về yêu cầu về chuyên môn, tiến độ, để tổ chức tốt hai trận đấu sắp tới.

Tôi xuống sân Mỹ Đình nhiều lần rồi, trực tiếp sờ gốc cỏ mặt sân. Gốc cỏ bị già, càng cắt sâu thì càng trơ gốc. Mới đây sau khi kiểm tra thì mặt cỏ đã tốt hơn nhiều so với trận gặp Australia. Còn lại một số khu vực mặt cỏ vẫn đang phải bảo dưỡng.

Tôi yêu cầu khoanh vùng những khu vực như vậy để có sự chăm sóc tốt gấp 2-3 lần. Tôi nghĩ từ nay tới hai trận đấu tới trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam còn 5 tuần nữa, chất lượng mặt sân sẽ đảm bảo. Còn nếu không đảm bảo được thì chắc chắn AFC không cho thi đấu.

Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có chỉ đạo quyết liệt.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã làm việc với sân Hàng Đẫy có sự hỗ trợ với sân Mỹ Đình.

Tổng cục TDTT yêu cầu sân Mỹ Đình phải lấy lại hình ảnh đẹp - 2

Sân Mỹ Đình bị chê về chất lượng ở trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Australia.

Sân Mỹ Đình để lại hình ảnh xấu trong trận gặp Australia, ông muốn nói gì?

Tổng cục TDTT chỉ đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, VFF, phải hoàn thiện các nội dung trong cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa qua. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT chỉ đạo quyết liệt để lấy lại hình ảnh sân Mỹ Đình, sau trận đội tuyển Việt Nam tiếp Australia ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Như tôi đã nói, Tổng cục TDTT trong một tuần ba lần có các bộ phận chuyên môn làm việc với sân Mỹ Đình, có báo cáo công việc, tiến độ hoàn thành. Quyết liệt nhất là mặt sân và các phòng chức năng, bên cạnh đó là việc sửa chữa, nâng cấp sân Mỹ Đình và khu thể thao dưới nước.

Được biết trong gói sửa chữa, nâng cấp sân Mỹ Đình cũng là chuẩn bị cho SEA Games 31, và điều này là một thuận lợi để sân vận động quốc gia nhanh chóng thay đổi hình ảnh của mình?

Trong mọi hoàn cảnh Ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam và xa hơn là SEA Games 31, dự kiến được tổ chức vào tháng 4-5/2022.

Đặc biệt với hai trận đấu sắp tới trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, mặt sân và các phòng chức năng, hệ thống phụ trợ phải đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu của AFC, FIFA.

Nhà thầu cam kết hoàn thành công việc, nên chúng tôi phải có mặt thường xuyên để kiểm tra, giám sát. Đây cũng là công việc nằm trong gói thầu nâng cấp, sửa chữa chuẩn bị cho SEA Games.

Mới đây CLB Hải Phòng quyết tâm xin đăng cai 2 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đã có công văn gửi lên Tổng cục TDTT, VFF về việc này. Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn thậm chí còn hứa treo thưởng 2 tỷ cho thầy trò HLV Park Hang Seo nếu như về Lạch Tray thi đấu. Quan điểm của ông thế nào nếu đội tuyển Việt Nam không thi đấu ở Mỹ Đình mà về Lạch Tray?

Tổng cục TDTT chưa nhận được công văn xin đăng cai vòng loại cuối World Cup 2022 của CLB Hải Phòng, nhưng đã biết được thông tin này.

Tổng cục TDTT ủng hộ việc phía Hải Phòng quyết tâm tổ chức trận đấu, khi thời gian qua đã có sự đầu tư lớn vào việc sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray. Tôi còn nghe thông tin đến nhà vệ sinh còn có chất lượng... 4 sao. Dù vậy, quyết định cuối cùng thuộc về AFC.

Xin cảm ơn ông!

Tổng cục TDTT yêu cầu sân Mỹ Đình phải lấy lại hình ảnh đẹp - 3