1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Trung Quốc tuyên bố đá không hết sức cũng thắng tuyển Việt Nam

An An

(Dân trí) - Chân sút Wei Shihao của đội tuyển Trung Quốc tỏ ra rất tự tin trước trận tái đấu với tuyển Việt Nam vào ngày Mùng Một Tết Nhâm Dần.

Trả lời báo chí Trung Quốc trước buổi tập ngày 30/1, tiền đạo Wei Shihao nói: "Tôi đã chạm trán với tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Chúng tôi chắc chắn mạnh hơn họ, và đương nhiên phải đánh bại tuyển Việt Nam ở trận lượt về tới.

Dù tôn trọng đối thủ, nhưng tuyển Trung Quốc chỉ cần chơi ở mức bình thường là có chiến thắng".

Tuyên bố của Wei Shihao cho thấy tuyển Trung Quốc đã quá tự tin vào sức mạnh của mình. Ở trận lượt đi, Trung Quốc thắng may mắn khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở những giây cuối cùng nhờ sai lầm của hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Wei Shihao cho biết anh và các đồng đội không gặp trở ngại nào và sẵn sàng ra trận trong trận gặp tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

"Thời tiết ấm hơn so với ở Nhật Bản. Dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Địa điểm tập luyện ổn. Hôm qua chúng tôi đã tiến hành tập phục hồi và hôm nay sẽ bắt đầu tập chiến thuật", Wei Shihao cho biết.

Tiền đạo Trung Quốc tuyên bố đá không hết sức cũng thắng tuyển Việt Nam - 1
Tiền đạo Wei Shihao.

Cuối cùng, Wei Shihao nhấn mạnh tuyển Trung Quốc quyết tâm giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ trong ngày đầu năm Nhâm Dần.

Wei Shihao được ví là "Ronaldo của Trung Quốc" với lối chơi kỹ thuật, tốc độ. Hiện anh là một trong những chân sút hiếm hoi có vị trí chính thức khi thi đấu ở giải trong nước.

Trong sự nghiệp, thành tích đáng chú ý của chân sút này là giúp Guangzhou Evergrande vô địch Super League vào năm 2019. Năm đó, Wei Shihao ghi 11 bàn thắng cho đội bóng của mình.

Trận đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2 trên SVĐ Mỹ Đình. Theo thông báo mới nhất của VFF, vé trận đấu này tiếp tục được bán cho người hâm mộ theo hình thức truyền thống.

Cụ thể, vé bắt đầu được mở bán tại trụ sở VFF (địa chỉ tại đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) từ 9h đến 16h ngày 31/1 và từ 9h đến 12h ngày 1/2. Có bốn mệnh giá vé được bán ra gồm 1.200.000 đồng, 900.000 đồng, 700.000 đồng và 500.000 đồng.

Tiền đạo Trung Quốc tuyên bố đá không hết sức cũng thắng tuyển Việt Nam - 2