1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua tuyển Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc bị giảm lương thậm tệ

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ 163 (Trung Quốc), các cầu thủ nội của Trung Quốc có thể bị giới hạn mức lương cực thấp, thậm chí chỉ ngang bằng các cầu thủ nữ.

Đội tuyển nam của Trung Quốc đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam vào đúng ngày Mồng 1 Tết. Sức ép còn dồn lên vai của đoàn quân HLV Li Xiaopeng sau thành công của đội nữ Trung Quốc.

Thua tuyển Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc bị giảm lương thậm tệ - 1

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc phải cắt giảm lương.

Điều đáng nói, sau khi đội tuyển quốc gia nam thi đấu thất vọng, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang có ý định giảm lương trần của các cầu thủ nội địa. Trước đó, những người hâm mộ đã lên tiếng kêu gọi "trừng phạt" các cầu thủ bằng cách giảm lương.

Theo tờ 163, Liên đoàn bóng đá nước này chuẩn bị thắt chặt mức lương trước thuế của các cầu thủ vào khoảng 3 triệu NDT (10 tỷ đồng) mỗi năm. Tính ra, nếu trừ thuế, họ chỉ còn nhận được khoảng 2 triệu NDT (7 tỷ đồng)/năm.

Điều đáng nói, đây là lần thứ 3, họ giảm lương trần của các cầu thủ nội. Thời kỳ đỉnh cao, mức lương của các cầu thủ nội Trung Quốc lên tới 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) mỗi năm. Ở thời điểm này, mức lương trần của các ngôi sao Trung Quốc vào khoảng 5 triệu NDT (khoảng hơn 17 tỷ đồng) mỗi năm.

Cũng theo tờ báo này, mức đãi ngộ của các cầu thủ nam Trung Quốc sắp tới (sau khi bị cắt giảm lương lần ba) chỉ ngang những đồng nghiệp nữ. Lấy Wang Shuang làm ví dụ. Ngôi sao sáng nhất của đội nữ Trung Quốc đang nhận mức thu nhập sau thuế vào khoảng 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) mỗi năm. Mức thu nhập này có thể ngang với nhiều cầu thủ nam.

Thua tuyển Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc bị giảm lương thậm tệ - 2

Mức lương của các cầu thủ nam Trung Quốc chỉ còn hơn một chút so với các đồng nghiệp nữ.

Thu nhập bình quân của đội nữ Trung Quốc vào khoảng 300.000 NDT (1 tỷ đồng) đến 500.000 NDT (gần 1,8 tỷ đồng) mỗi năm. Tất nhiên, với mức thu nhập này, các cầu thủ nữ vẫn chưa thể so sánh với bóng đá nam nhưng khoảng cách đã giảm đi rất nhiều.

Trong khi đó, tờ Sohu nhận xét: "Nhiều người đồng tình với việc giảm lương các cầu thủ chỉ còn 3 triệu NDT mỗi năm. Bởi hiện tại, mặt bằng chung lương của các cầu thủ Trung Quốc vẫn cao hơn so với các đồng nghiệp thi đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Nếu các cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc muốn có thu nhập tốt hơn thì họ phải nỗ lực để được ra nước ngoài thi đấu, chứ không thể nghiễm nhiên hưởng lương cao. Do đó, việc giảm lương kích thích để các cầu thủ Trung Quốc phấn đấu hơn".

Tờ báo này cũng phân tích rằng việc đội tuyển Trung Quốc thi đấu thất vọng khiến cho sức hút ở giải VĐQG nước này giảm hơn. Điều đó dẫn tới việc các CLB sẽ mất nguồn thu và sẽ phải tìm cách giảm lương để cân đối.

Thua tuyển Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc bị giảm lương thậm tệ - 3