1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Australia chỉ ra một cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở xứ Chuột túi

H. Long

(Dân trí) - Tờ The Age (Australia) đánh giá rằng Quang Hải đủ sức sang thi đấu ở xứ sở Chuột túi khi giải đấu này sắp thay đổi về chính sách cầu thủ nước ngoài.

Trong những năm qua, giải VĐQG Australia (A-League) cho phép mỗi CLB được đăng ký 5 cầu thủ nước ngoài. Do đó, để tối ưu hóa lực lượng nước ngoài, các đội bóng ở giải đấu này thường sử dụng cầu thủ từ châu Âu hoặc Nam Mỹ.

Báo Australia chỉ ra một cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở xứ Chuột túi - 1

Tờ The Age tin rằng Quang Hải đủ sức thi đấu và thành công ở Australia.

Mặc dù vậy, luật này sắp được thay đổi. Theo đề xuất của Hiệp hội giải đấu chuyên nghiệp Australia, quy định 5 cầu thủ nước ngoài sẽ được chuyển thành "4+1". Có nghĩa rằng các CLB chỉ được phép đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài (không giới hạn quốc tịch) và 1 cầu thủ thuộc châu Á.

Trước tình hình này, tờ The Age (Australia) bình luận: "Điều đó thúc đẩy cho bóng đá châu Á phát triển hơn. Giờ đây, các CLB buộc phải thúc đẩy việc tìm kiếm những cầu thủ tài năng từ các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan và Iraq.

Quy định này nhằm mục đích khuyến khích các CLB ký hợp đồng với các cầu thủ từ các quốc gia có cộng đồng người nhập cư lớn ở Australia, nhằm thu hút lượng người hâm mộ nhập cư theo dõi giải đấu.

Với việc tạo điều kiện cho các cầu thủ từ Đông Nam Á, Nam Á thi đấu ở giải VĐQG Australia, các CLB ở giải đấu có thể khai thác được lượng người hâm mộ cũng như có thêm doanh thu từ phát sóng truyền hình ở nước ngoài bằng cách chiêu mộ những cầu thủ tài năng tới từ những quốc gia có nền bóng đá kém phát triển hơn nhưng lại có lượng người hâm mộ lớn.

Báo Australia chỉ ra một cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở xứ Chuột túi - 2

Việc giải VĐQG Australia sắp có thêm suất châu Á sẽ mở ra cơ hội sang đất nước này thi đấu cho nhiều cầu thủ Việt Nam.

Ý tưởng này không phải là mới khi Nhật Bản đã áp dụng thành công trong nhiều năm qua. Họ ý thức được sức mạnh từ việc bán bản quyền phát sóng ra nước ngoài và đã chiêu mộ được không ít cầu thủ Đông Nam Á.

Thực tế, chưa nói tới vấn đề này, tốc độ phát triển của các đội bóng ở châu Á đang tăng lên chóng mặt Việt Nam, Thái Lan, Lebanon và Syria đều đã giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup trong vài năm trở lại đây. Khoảng cách giữa các đội bóng ở châu Á đang ngày một thu hẹp. Do đó, chúng ta có thể hy vọng thu hút được những cầu thủ tài năng ở các nước này".

Giám đốc của giải VĐQG Australia, ông Danny Townsend chia sẻ: "Chúng ta đã thấy được sự phát triển mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam. Họ có những cầu thủ đủ tốt để có thể thi đấu ở giải VĐQG Australia. Tương tự là những cầu thủ của Ấn Độ hay Thái Lan".

Tờ The Age đã chỉ ra ba cái tên đủ sức thi đấu và thành công ở giải VĐQG Australia. Một trong số những cái tên họ chỉ ra là Quang Hải của Việt Nam. Bình luận về tài năng của Quang Hải, tờ báo này viết: "Ở tuổi 20, Quang Hải đã vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Bốn năm sau, anh đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc ở lứa tuổi của mình tại châu Á.

Ngôi sao tấn công của đội tuyển Việt Nam có tài năng vô cùng ấn tượng. Không chỉ có khả năng rê bóng xuất sắc, Quang Hải còn cho thấy khả năng sáng tạo và có thể tạo nên nhiều mối nguy hiểm từ những tình huống cố định.

Báo Australia chỉ ra một cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi ở xứ Chuột túi - 3

Quang Hải sắp ký hợp đồng mới với CLB Hà Nội.

Quang Hải hoàn toàn có thể trở thành nghệ sĩ chơi bóng ở giải VĐQG Australia. Đó hoàn toàn có thể là sự đầu tư đúng đắn của các CLB lớn tại giải đấu như Sydney hoặc Melbourne City. Nếu chiêu mộ được Quang Hải, họ có thể tạo nên làn sóng lớn ở Việt Nam".

Hai cầu thủ còn lại được tờ The Age nhắc tới là Sandesh Jhingan (Ấn Độ) và Humam Tariq (Iraq).

Trong những năm qua, Quang Hải đã nhận được không ít lời mời từ nước ngoài nhưng cầu thủ này vẫn chưa xuất ngoại. Theo vài nguồn tin, tiền vệ sinh năm 1997 sắp chốt hợp đồng với CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô đưa ra đề nghị về bản hợp đồng kéo dài 3 năm nữa với Quang Hải. Đổi lại, ngôi sao này sẽ nhận mức lương 15.000 USD/tháng (khoảng 340 triệu đồng/tháng) cộng với lót tay lên đến 5 tỷ đồng/năm. Tính tổng cộng, CLB Hà Nội sẽ tiêu tốn gần 30 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng, bao gồm lương và lót tay đối với Quang Hải.