1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành Lương: “Cơ hội vào chung kết của Việt Nam là 50-50”

(Dân trí) - Tiền vệ Thành Lương đã có một trận đấu xuất thần, ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới của Philippines, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) giành chiến thắng để vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Đúng như dự đoán, Thành Lương đã được HLV Miura sử dụng ngay từ đầu trong trận đấu với Philippines tối qua. Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, bố trí nhiều cầu thủ có thể hình to cao, việc một cầu thủ có khả năng chơi lắt léo như Thành Lương sẽ khiến các hậu vệ Philippines bị rối.

Thực tế, trận đấu tối qua, Thành Lương tiếp tục chứng tỏ được khả năng chỉ huy và điều tiết tuyến giữa của mình. Hoạt động năng nổ và di chuyển rộng đã khiến hàng phòng ngự của Philippines không ít lần lúng túng.

Thành Lương đã có một trận đấu chói sáng trước Philippines - Ảnh: Gia Hưng

Thành Lương đã có một trận đấu chói sáng trước Philippines - Ảnh: Gia Hưng

Ngoài những pha đi bóng, Thành Lương cũng đã có siêu phầm vào lưới Philippines. Đây có thể là một trong những bàn thắng để đời với chân sút người Hà Nội và nhiều khả năng sẽ được bình chọn vào danh sách các bàn thắng đẹp nhất AFF Cup năm nay.

Phút 58, Thành Lương tung ra pha dứt điểm cực 'dị', giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0. Bàn thắng được ghi từ khoảng cách khoảng 25m, bóng ăn vào má ngoài chân trái, đi liệng vào góc cao khung thành khiến thủ môn của Philippines dù bay hết người cũng phải bó tay. Sau bàn thắng này, BLV Tạ Biên Cương của VTV cũng đã phải thốt lên rằng, thủ thành Deyto có nối thêm tay nữa cũng không thể cản phá.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Thành Lương tại AFF Cup 2014. Ngay sau trận đấu, tiền vệ đang khoác áo CLB HN T&T chia sẻ cảm xúc: “ĐTVN chỉ cần 1 điểm là vào bán kết, nhưng việc được thi đấu sân nhà nên toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để tặng người hâm mộ. Tôi đã thấy thủ môn đội bạn không tập trung nên quyết định dứt điểm luôn từ khoảng cách rất xa. Cảm giác của tôi rất vui bởi rất lâu rồi mới ghi bàn thắng cho ĐTVN. Hy vọng ĐTVN sẽ chơi tốt trong những trận đấu tới và sẽ vào tới trận chung kết”.

Vào bán kết với vị trí nhất bảng, nhưng Thành Lương cho rằng cơ hội của ĐTVN là 50-50: “Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho các đội. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng chơi tốt để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, quên đi những kỳ SEA Games và AFF Cup không thành công trước đây”.

Nhận xét về ĐTVN lần này, Thành Lương nói: “ĐTVN lần này là một đội tuyển trẻ. Kể từ 6 năm qua, chưa bao giờ ĐTVN có nhiều cầu thủ trẻ như vậy. Tuổi trẻ luôn có nhiều khát khao, nhiệt huyết. Điều này đang tạo nên sức mạnh ở đội tuyển. Tôi cũng thấy rằng ĐTVN lần này tương đối đoàn kết. Toàn đội luôn thể hiện sự quyết tâm cao nhất trước mỗi trận đấu”.

Không chỉ Thành Lương, rất nhiều cầu thủ của ĐTVN đã để lại màn trình diễn ấn tượng tối qua trên sân Mỹ Đình. Ngay cả Công Vinh không ghi được bàn thắng nào nhưng vẫn được HLV Miura khen ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi đó, sự trưởng thành của những Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải…đang mang tới làn gió mát lạnh ở ĐTVN. Chắc chắn những cầu thủ này sẽ tiếp tục được HLV Miura tin dùng ở những trận tới.


Hà Nguyên

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014