1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Thành công tại Olympic Paris, VĐV Thái Lan được thưởng lớn khi về nước

Trọng Vũ
Olympic Paris 2024

(Dân trí) - Giành tổng cộng một huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ), các vận động viên (VĐV) Thái Lan nhận thưởng lớn sau khi họ về nước.

Với số huy chương kể trên, Thái Lan đứng vị trí 44 toàn đoàn tại Olympic Paris 2024, tăng đến 15 bậc so với chính họ tại Olympic Tokyo 2020.

Người nhận thưởng cao nhất ở đoàn thể thao Thái Lan, sau khi họ về nước dĩ nhiên là võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit (HCV hạng cân 49kg nữ). Cô nhận thưởng tổng cộng 18,8 triệu baht (gần 13,4 tỷ đồng).

Thành công tại Olympic Paris, VĐV Thái Lan được thưởng lớn khi về nước - 1

Panipak Wongpattanakit là VĐV thành công nhất của Thái Lan tại Olympic Paris 2024 (Ảnh: Reuters).

Số tiền này đến từ Quỹ phát triển thể thao quốc gia Thái Lan, Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT) và một doanh nghiệp ở xứ sở Chùa Vàng. Chưa hết, Panipak Wongpattanakit sẽ được Ủy ban Olympic Thái Lan trả lương trong vòng 20 năm tới, với mức 12.000 baht/tháng (8,5 triệu đồng/tháng). Mức lương này sẽ được trả từ tháng 9 tới đây.

Trong khi đó, tay vợt cầu lông Kunlavut Vitidsarn được thưởng 13,1 triệu baht (hơn 9,3 tỷ đồng) từ Quỹ phát triển thể thao quốc gia Thái Lan và từ phía SAT. Anh được thưởng thêm 1,5 triệu baht từ phó chủ tịch Hiệp hội cầu lông Thái Lan (gần 1,1 tỷ đồng) và 1,5 triệu baht nữa từ một doanh nghiệp của Thái Lan, thêm 500.000 baht (gần 356 triệu đồng) từ một doanh nghiệp khác nữa.

Tổng cộng, Kunlavut Vitidsarn nhận 16,6 triệu baht (hơn 11,8 tỷ đồng). Ngoài ra, anh được Ủy ban Olympic Thái Lan trả lương trong vòng 20 năm, với mức lương 10.000 baht (hơn 7,1 triệu đồng/tháng), bắt đầu từ tháng 9/2024.

Thành công tại Olympic Paris, VĐV Thái Lan được thưởng lớn khi về nước - 2

Kunlavut Vitidsarn giành HCB nội dung đơn nam môn cầu lông (Ảnh: Getty).

Lực sĩ Theerapong Silachai (HCB hạng cân 61kg nam, môn cử tạ) và Weeraphon Wichuma (HCB hạng cân 73kg nam, môn cử tạ) mỗi người nhận 13,1 triệu baht từ Quỹ phát triển thể thao quốc gia Thái Lan và từ phía SAT. Ngoài ra, Cơ quan phát điện Thái Lan (EGAT) thưởng cho mỗi HCB cử tạ 3 triệu baht.

Chưa hết, một doanh nghiệp nữa thưởng cho mỗi VĐV nói trên 500.000 baht (gần 356 triệu đồng). Tổng cộng mỗi người trong số Theerapong Silachai và Weeraphon Wichuma nhận 16,6 triệu baht (11,8 tỷ đồng). Theerapong Silachai và Weeraphon Wichuma cũng sẽ nhận mức lương 10.000 baht/tháng (hơn 7,1 triệu đồng/tháng) từ tháng 9, trong 20 năm tới.

Còn Janjaem Suwannapheng (HCĐ hạng cân 66kg nữ, môn quyền anh) nhận 9,02 triệu baht (6,4 tỷ đồng) và Surodchana Khambao (HCĐ hạng cân 49kg nữ, môn cử tạ) nhận 7,02 triệu baht (gần 5 tỷ đồng) từ Quỹ phát triển thể thao quốc gia Thái Lan, SAT, cùng các doanh nghiệp.

Hai vận động viên giành HCĐ của Thái Lan mỗi người nhận mức lương 8.000 baht/tháng (khoảng 5,7 triệu đồng/tháng) từ Ủy ban Olympic Thái Lan, từ tháng 9, trong vòng 20 năm tới.

Dòng sự kiện: Olympic Paris 2024