1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan đánh bại chủ nhà Singapore đầy thuyết phục

(Dân trí) - Hơn hẳn đối phương về thực lực, Thái Lan đã đánh bại Singapore 2-1 ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2014. Đoàn quân HLV Kiatisak đang nổi lên là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Đông Nam Á năm nay...

Sau kết quả bốc thăm, dù rơi vào bảng đấu có thể nói là “tử thần” nhưng Thái Lan có thừa sự tự tin, bản thân HLV Kiatisak có đầy đủ những quân bài chất lượng để sẵn sàng loại Thonglao, Dangda, Teerathep…Trận đấu mở màn với chủ nhà Singapore có thể coi là then chốt quyết định tấm vé vào bán kết.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn

Thái Lan khởi đầu tốt hơn và có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhưng Singapore chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch, họ chơi khó chịu và gỡ hòa nhờ công của Khairul Amri, đưa đẩy trận đấu đến khoảng thời gian hấp dẫn nhất.

Tưởng như cả hai đội đã hài lòng với kết quả hòa thì đến cuối trận, Thái Lan được hưởng quả 11m và Chappuis ấn định thắng lợi 2-1 cho đoàn quân HLV Kiatisak. Thua trận ngày mở màn, Singapore sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở hai trận còn lại gặp Myanmar và Malaysia mới có thể hy vọng đi tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã đẩy cao đội hình lên tấn công và dồn Singapore về phòng ngự. Nỗ lực của đội khách đã được cụ thể hóa ở phút thứ 10 khi sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội, Tossakrai có pha dứt điểm gọn gàng hạ Hassan mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Tuy nhiên, Singapore là đội bóng có thực lực, họ vẫn bình tĩnh và tổ chức những đợt tấn công có nét. Và đến phút 19, Khairul Amri xâm nhập vào vòng cấm rồi lạnh lùng dứt điểm vào góc xa, san bằng tỷ số 1-1 cho Singapore.

Pha ghi bàn thắng gỡ hòa của Singapore

Pha ghi bàn thắng gỡ hòa của Singapore

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với nhiều tình huống tấn công có nét từ hai đội. Phút 32, Chainarong Tathong sút phạt khá căng nhưng tài năng của thủ thành Hassan đã cứu thua cho Singapore. Đoàn quân HLV Kiatisak chơi đầy sắc sảo, các miếng đánh của họ khá biến hóa và đa dạng.

Singapore có câu trả lời sau đó 6 phút, khi Shaiful Esah tung cú đá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khá nguy hiểm. Các cầu thủ Thái Lan chơi khá quyết liệt và đến phút 41, Adisorn Promrak vào bóng thô bạo với một cầu thủ Singapore và may mắn chỉ nhận thẻ vàng.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Khairul Amri khiến hàng thủ Thái Lan lao đao với cú ra chân đưa bóng tìm đúng xà ngang. Bước sang hiệp 2, Thái Lan vẫn là đội chơi tốt hơn nhưng họ không có nhiều phương án để tiếp cận cầu môn Hassan.

Phút 52, Charyl Chappuis có pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú đá nhanh, nhưng thủ môn Hassan đã bay người cứu thua. Trận đấu diễn ra đầy quyết liệt và hai bên liên tục có những pha vào bóng ác ý nhằm vào nhau.

Chappuis ấn định thắng lợi 2-1 cho Thái Lan trên chấm 11m

Chappuis ấn định thắng lợi 2-1 cho Thái Lan trên chấm 11m

Đến phút 64, Sharil Ishak có bóng khá thuận lợi trong vòng cấm nhưng cú ra chân của anh lại đi quá nhé. Thái Lan cũng tạo ra được các tình huống nguy hiểm, phút 69 Songkrasin tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Singapore chơi ăn miếng trả miếng, phút 73 Suhaimi dứt điểm căng nhưng thủ môn Thái Lan đã có pha đổ người xuất sắc. Ngay sau đó, Yooyen tung cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm buộc Hassan phải bay người cứu thua.

Và hai phút trước khi hết giờ, một cầu thủ Singapore để bóng chạm tay trong vòng cấm khá vô duyên, Thái Lan được hưởng quả 11m. Charyl Chappuis bước lên và bình tĩnh đánh bại Hassan, ấn định thắng lợi 2-1 đầy quan trọng cho Thái Lan trước Singapore.

Trang Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014