1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid cầu nguyện cho Barcelona vô địch La Liga?

(Dân trí) - Lịch sử hận thù giữa Real Madrid và Barcelona đã kéo dài hơn 100 năm, nhưng có lẽ mùa giải 2014 là lần đầu tiên, CLB Hoàng gia đang chờ đợi đại kình địch của mình lên ngôi vô địch La Liga.

Không hiểu HLV Ancelotti có cảm thấy tiếc nuối hay không bởi nếu không quá buông xuôi ở vòng 37 La Liga vừa qua, Real Madrid đã có thể níu giữ cơ hội vô địch. Barcelona, Atletico đồng loạt hòa thất vọng một cách khó hiểu, trong khi Real lại hủy hy vọng của mình một cách lãng xẹt.

Trong lịch sử của mình, Real Madrid chưa từng vô địch cả La Liga lẫn Champions League và năm nay, dù đặt mục tiêu “ăn ba” nhưng HLV Ancelotti cũng hiểu rằng khó có thể làm nên lịch sử. Real Madrid đã có chiếc Cúp Nhà vua và tham vọng lớn nhất của họ là chức ngai vàng Champions League sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi.


Barcelona sẽ dồn toàn bộ sức lực cho trận đại chiến với Atletico

Barcelona sẽ dồn toàn bộ sức lực cho trận đại chiến với Atletico

Báo giới thân Real Madrid còn cho rằng, việc họ không chịu áp lực ở La Liga lúc này mới là điều tốt, bởi HLV Ancelotti cần cho cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Ngoài Ronaldo đang điều trị chấn thương thì rất nhiều cầu thủ Real Madrid đang bị đau nhẹ, khó lấy lại phong độ nếu phải chiến đấu liên tục.

Nếu như Real Madrid “biết mình biết người” thì Atletico lại đang rơi vào thế trèo cao có nguy cơ bị ngã đau. Mùa giải đang đi đến những ngày tháng cuối cùng, họ là đội bóng duy nhất ở châu Âu đang phải khổ chiến ở cả giải quốc nội lẫn Champions League, điều được coi là quá sức với đoàn quân HLV Simeone.

Atletico đã dồn quá nhiều tâm huyết cho La Liga, đặc biệt là ở giai đoạn cuối. HLV Simeone không bao giờ muốn thành quả của họ 9 tháng trời sẽ trở thành công cốc nếu thua Barcelona ở lượt cuối. Rojiblancos không khỏi tiếc nuối bởi nếu không hòa vô duyên Malaga, họ đã tránh được cảnh phải quyết đấu với Barcelona ở Nou Camp.

So về lực lượng, Atletico không có được quân số dày như Barca và Real Madrid. Nhưng nếu như Barca chỉ còn dồn sức cho trận đấu vòng cuối La Liga ngày 18/5, còn Real đang thảnh thơi chờ đêm chung kết Champions League ở Lisbon ngày 24/5 thì với Atletico, cả hai trận đấu đều vô cùng quan trọng.

Atletico chỉ cần hòa Barca là sẽ vô địch La Liga và họ sẽ chơi với 200% để không muốn rơi lệ nhìn đối thủ vượt mặt. Nhưng Barca cũng có thừa sự quyết tâm của kẻ may mắn vớ được cơ may vô địch và dồn hết toàn bộ sức mạnh cho trận đấu này. Đó sẽ là 90 phút hao tổn nhiều sức lực cho Rojiblancos.


Real Madrid đang ở vào thế sức nhàn đấu sức mỏi trước Atletico

Real Madrid đang ở vào thế "sức nhàn đấu sức mỏi" trước Atletico

Nếu Atletico thua Barca, với họ thực sự là điều tồi tệ bởi họ được đã chơi quá tuyệt vời năm nay. Mà nếu không thể bước lên đỉnh cao nhất giải quốc nội, Atletico có vượt qua được cú sốc lớn này để đối mặt Real Madrid tại Lisbon hay không? Lịch sử từng chứng kiến nhiều đội bóng đánh rơi chức vô địch quốc nội đã thảm bại khi bước vào chung kết Champions League, tiêu biểu là Monaco năm 2004.

Kể cả khi Atletico có vượt được ải Barcelona thì họ còn đủ lực lượng lành lặn khi quyết đấu với Real Madrid. Với “Kền kền trắng” thì việc Atletico mất 2 hay 3 trụ cột và những người còn lại hao tổn thể lực, đó là lợi thế quá lớn để Real Madrid dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ Decima.

Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Barcelona sẽ mang lại nhiều lợi ích đặc biệt để Real Madrid bước lên đỉnh cao châu Âu. Tất nhiên, điều mà Real mong chờ hơn cả là Barcelona sẽ cướp chức vô địch La Liga của Atletico, hoàn cảnh có lẽ chưa từng có từ khi hai gã khổng lồ này song hành ở bóng đá châu Âu.

Atletico đang gặp bất lợi trước toan tính và cả những cạm bẫy mà liên minh Barca-Real đang tạo nên ở hai đấu trường châu Âu. Nếu thầy trò HLV Simeone trắng tay, đó là kết cục không khiến nhiều người ngạc nhiên, dù sẽ không ít người tiếc nuối cho cảm xúc đẹp đẽ mà Rojiblancos mang đến cho bóng đá châu Âu mùa bóng này.

Kim Anh