1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Quả phạt đền mà không bị từ chối thì tuyển Việt Nam đã thắng Australia!"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định đội tuyển Việt Nam chơi trận vừa rồi còn hay hơn Australia và lẽ ra đoàn quân HLV Park Hang Seo xứng đáng với một chiến thắng.

Sau trận đấu với Australia, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Riêng trong trận đấu này đội tuyển Việt Nam chơi tốt cả Australia. Về thế trận, chúng ta không lép về trước Australia như từng lép về trước Saudi Arabia".

"Về khâu phối hợp, cầu thủ Việt Nam chơi đường nét hơn đối phương. Chúng ta chơi chặt chẽ trong phòng ngự và có mảng có miếng trong tấn công. Trong khi đó, Australia chẳng để lại chút dấu ấn nào cho đáng mặt đại gia. Thậm chí, có cảm giác thể lực của họ còn thua cả Việt Nam" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Quả phạt đền mà không bị từ chối thì tuyển Việt Nam đã thắng Australia! - 1

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh.

Cũng theo ông Vinh, nếu đội tuyển Việt Nam trận này có thêm Công Phượng thì đội bóng xứ Chuột túi còn thua nhanh hơn nữa.

Vị cựu HLV của đội tuyển U23 Việt Nam nói: "Tôi tiếc nhất là sự vắng mặt của Công Phượng. Nếu trận vừa rồi có cậu ấy thì cậu ấy sẽ còn gây khó khăn nhiều hơn nữa cho Australia". 

"Đội bóng xứ Chuột túi rất sợ dạng cầu thủ giàu kỹ thuật, có lối đi bóng lắt léo, trong khi Công Phượng là cầu thủ rất giỏi ở khả năng này. Trong các tình huống phản công mà đội tuyển Việt Nam đã có ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, nếu bóng vào chân của Công Phượng thì đối phương càng dễ rối loạn hơn nữa" - ông Vinh nhận xét.

Quả phạt đền mà không bị từ chối thì tuyển Việt Nam đã thắng Australia! - 2

Theo ông Vinh, đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn so với Australia (Ảnh: Đỗ Linh).

Và thật ra thì đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội có bàn thắng, thậm chí có chiến thắng, trước khi Australia kịp ghi bàn mở tỷ số, nếu như trọng tài người Qatar Abdulrahman Al-Jassim xử lý chính xác hơn khi bóng chạm tay hậu vệ đội Australia trong khu vực 16m50.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Nếu là một trọng tài khác, với nhận định khác, sẽ có phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống này đúng là hậu vệ đội Australia không cố ý, nhưng về động tác vung tay thì đã là dùng tay chơi bóng trong khu cấm địa". 

"Về cơ bản thì cái vung tay của hậu vệ đội Australia với cái vung tay của Duy Mạnh ở trận đấu với Saudi Arabia là như nhau, tức là đều ngăn cản hướng di chuyển của bóng, nên phải có phạt đền. Mà pha đấy là quả phạt đền thì trận đấu khác nhiều rồi.

Quả phạt đền mà không bị từ chối thì tuyển Việt Nam đã thắng Australia! - 3

Không chỉ hơn đối phương về mảng miếng phối hợp, theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, cầu thủ Việt Nam còn hơn Australia về thể lực (Ảnh: Đỗ Linh).

Tôi tin chắc rằng quả phạt đền đấy mà không bị từ chối thì đội tuyển Việt Nam đã thắng Australia" - ông Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Rồi ông Vinh giải thích kỹ hơn vì sao ông cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng nếu được hưởng 11m và ghi bàn trước: "Chúng ta hơn họ về thể lực, hơn họ về khâu phối hợp, hơn ở các miếng đánh. Vì vậy, nếu chúng ta dẫn trước, tôi không thấy khả năng nào để Australia có thể gỡ hòa". 

"Quả là đáng tiếc. Nhưng thôi, đội tuyển cũng đã thể hiện rất nhiều sự tiến bộ. Các cầu thủ càng về sau này càng tự tin. Chúng ta cùng hy vọng vào những trận đấu tới. Dù sao thì đường vẫn còn dài" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm. 

VAR từ chối phạt đền cho tuyển Việt Nam