1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

"Trọng tài khiến đội tuyển Việt Nam mất oan phạt đền"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Về tình huống bóng chạm tay hậu vệ Australia trong khu vực 16m50, trọng tài tham khảo VAR nhưng không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền, trưởng Ban trọng tài VFF có nhận định khác.

Tình huống chạm tay cầu thủ Australia trong vòng cấm

Sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ đội Australia ở phút 27, sau cú sút của Hồng Duy, trọng tài Abdulrahman Al-Jassim (người Qatar) sau khi tham khảo công nghệ VAR lại từ chối phạt đền cho đội tuyển Việt Nam.

Về tình huống này, trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: "Khi tổ VAR ra hiệu cho trọng tài chính tham khảo lại pha bóng tức là họ phát hiện thấy bóng đã chạm tay hậu vệ Australia. Việc còn lại là trọng tài chính nhận định ra sao về tình huống nói trên".

Trọng tài khiến đội tuyển Việt Nam mất oan phạt đền - 1

Tình huống bóng chạm tay hậu vệ Australia trong khu vực 16m50.

"Ở đây, tôi xem xét pha bóng trên hai khía cạnh, đầu tiên là có cố tình hay không cố tình dùng tay chơi bóng, và thứ nhì là tay của hậu vệ Australia có phình ra bất thường để cản bóng đường đi của bóng hay không" - ông Dương Văn Hiền nói thêm.

Rồi vị trưởng Ban trọng tài VFF giải thích: "Đầu tiên, phải nói rằng hậu vệ của Australia không cố tình dùng tay chơi bóng, vì anh ta đã quay mặt đi".

Trọng tài khiến đội tuyển Việt Nam mất oan phạt đền - 2

Trọng tài ra hiệu tham khảo công nghệ VAR (Ảnh: Đỗ Linh).

Trọng tài khiến đội tuyển Việt Nam mất oan phạt đền - 3

Nhưng lại không cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền (Ảnh: Đỗ Linh).

"Nhưng cánh tay của hậu vệ này đã giang ra, khiến cơ thể của anh ta cũng phình to một cách bất thường, cản đường đi của bóng. Cho dù là bóng trúng khủyu tay thay vì cánh tay, vẫn phải tính lỗi ngăn cản đường bóng bằng tay. Thế nên, theo nhận định của tôi, quả này đội tuyển Việt Nam phải được hưởng phạt đền" - ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Như vậy, dựa trên quan điểm của trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, đội tuyển Việt Nam đã mất oan một quả 11m, đồng nghĩa với việc mất một cơ hội rất lớn để mở tỷ số, vì sự thiếu chính xác trong nhận định của trọng tài Abdulrahman Al-Jassim (người Qatar).