1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Philippines hạ quyết tâm đánh bại Thái Lan trên sân nhà

(Dân trí) - Theo đánh giá của HLV Thomas Dooley, với quyết tâm cao độ cùng đẳng cấp của các cầu thủ hiện tại, đội tuyển Philippines đủ khả năng đánh bại Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân nhà Rizal Memorial.

Đội tuyển Philippines đang gây tiếng vang khá lớn khi đánh bại Lào 4-1 và Indonesia 4-0 ở bảng A AFF up 2014. Dù ở trận cuối cùng, đoàn quân HLV Thomas Dooley thua tuyển Việt Nam 1-3 trên sân Mỹ Đình, nhưng nguyên nhân chính là do đội bóng này để nhiều ngôi sao ngồi trên ghế dự bị.

Với việc chỉ giành ngôi nhì bảng, Philippines sẽ phải gặp Thái Lan ở bán kết. Phải đụng độ đội bóng được đánh giá là mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay nhưng HLV Thomas Dooley vẫn tỏ ra hết sức tự tin: “Thái Lan có lối chơi tương tự như Việt Nam nên chúng tôi không dễ gì có thể giành chiến thắng.

Đội tuyển Philippines đang thể hiện sự quyết tâm cao độ

Đội tuyển Philippines đang thể hiện sự quyết tâm cao độ

Tôi hiểu cảm giác buồn của nhiều cầu thủ sau trận thua Việt Nam và chính điều đó càng thôi thúc họ chiến đấu hết mình để chiến thắng ở trận bán kết lượt đi.

Chúng tôi có đến 1 tuần để nghỉ ngơi. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ sẽ có những biểu hiện tốt hơn, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và phô diễn phong độ cao nhất ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan.

Theo đánh giá của tôi, hai trận đầu tiên Philippines đã thi đấu hoàn hào để giành chiến thắng, nhưng đến trận gặp Việt Nam chúng tôi khởi đầu không tốt và những sai lầm đã gây ra thất bại cuối cùng”.

Ngày 6/12 tới, đội tuyển Philippines sẽ đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila. Đoàn quân HLV Thomas Dooley buộc phải giành chiến thắng trước chuyến tái đấu ở Bangkok, hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Người Thái có lý do để tự tin bởi ở cả 3 lần lọt vào bán kết AFF Cup gần đây nhất, họ đều chiến thắng để có mặt tại chung kết. Họ đang thể hiện được phong độ xuất sắc ở bảng B năm nay khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng trước Singapore (2-1), Malaysia (3-2) và Myanmar (3-0).

Philippins đang rất khao khát đánh bại Thái Lan bởi họ chưa từng chiến thắng đối thủ này trong 14 lần đối đầu liên tục kể từ năm 1972. Trong 6 lần đụng độ Thái Lan ở AFF Cup, Philippines đều thua Thái Lan, riêng HLV Kiatisuk “Zico” Senamuang từng 3 lần ghi bàn vào lưới Philippines thời còn là cầu thủ (các năm 1996, 2000).

Đánh giá về đối thủ Thái Lan, HLV Thomas Dooley khẳng định: “Chúng tôi sẽ đánh bại Thái Lan ở bán kết năm nay, chúng tôi có đến 2 trận đấu để tính toán. Tôi tin tưởng vào năng lực của các học trò. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc bóng đá Philippines xóa được dớp thua Thái Lan trong 14 lần đối đầu trong lịch sử”.

Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở bảng B AFF Cup 2014

Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở bảng B AFF Cup 2014

Philippines đã có những thay đổi bước ngoặt về trình độ trong những năm gần đây. Các chiến binh Azkals đã toàn thua trong 5 lần đối đầu với Indonesia, trong đó có trận thua đáng xấu hổ với tỉ số 1-13 tại Jakarta vào năm 2002, kết quả cách biệt lớn nhất lịch sử giải đấu. Nhưng tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2014, Philippines đã phục hận bằng thắng lợi 4-0, kết thúc chuỗi trận tệ hại gặp Indonesia và thẳng tiến vào bán kết.

Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ đưa đoàn quân của Thomas Dooley vào chơi trong trận Chung kết AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, Thái Lan đều đánh bại Philippines trong cả 6 lần tại AFF Cup năm nay

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa 2 đội vào ngày 2/9/1996 tại Singapore cũng là trận đấu đầu tiên của 2 đội tại sân chơi giải bóng đá Đông Nam Á. Đội bóng xứ sở chùa vàng đã thể hiện sự vượt trội với chiến thắng 5-0 bằng 2 bàn của Phithaya Santawong, Netipong Srithong và pha lập công của HLV hiện tại, Kiatisuk Senamuang. Năm đó, Philippines đứng bét bảng còn Thái Lan vô địch sau khi thắng Malaysia 1-0 ở trận chung kết

Hai năm sau, Thái Lan và Philippines tái ngộ ở TPHCM và trận đấu cân bằng hơn. Afredo Gonzelez gỡ hòa cho Azkals sau khi Worrawoot Srimaka mở tỉ số ở phút 21. Tuy nhiên các bàn thắng từ Kritsada Piandit và Kairung Threejagsang đã giúp Thái Lan thắng 3-1

Tại Chiangmai năm 2000, giải đấu mà Thái Lan vô địch lần thứ 2, Kiatisuk một lần nữa ghi bàn cùng với Anuruck Srikert trong trận thắng 2-0. Tuy nhiên tại AFF Cup 2004, dù thắng Philippines 3-1 năm 2004 nhờ các bàn thắng của Ittipol Poolsap, Sarif Sainui và Suriya Domtaison, Thái Lan vẫn không thể vượt qua vòng bảng giải đấu năm ấy bởi họ để hòa Singapore, thua Malaysia và bắt đầu đến chu kỳ không thể thống trị Đông Nam Á

Hai cuộc đối đầu Thái Lan-Philippines gần đây nhất đều diễn ra tại Bangkok. Trận đầu tiên tại Supachalasai vào năm 2007 là một cuộc đối đầu chênh lệch khi Thái Lan thắng dễ 4-0 nhờ các pha lập công của Pipat Thonkanya và Saryoot Chakamdee.

Tại AFF Cup 2007, Thái Lan phải rất vất vả mới chiến thắng tại Rajamangala. Hai bàn thắng trong vòng 2 phút của Jakkapan Pornsai và Anucha Kitpongsri ngay trước khi hiệp 1 kết thúc đưa người Thái quyền kiểm soát thế trận nhưng bàn rút ngắn tỉ số ở phút 76 của Paul Mulders khiến Thái Lan phải trải qua những phút cuối vô cùng khó khăn.


Kim Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014