Paralympic Paris 2024 chính thức khai mạc, Việt Nam có 7 VĐV tranh tài

Sông Lam

(Dân trí) - Chỉ vài tuần sau khi đăng cai Olympic Paris 2024, nước chủ nhà Pháp đã tiếp tục tổ chức Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024 với hơn 4.000 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 22 môn thể thao.

Với bối cảnh hoàng hôn, hàng nghìn VĐV đã cùng nhau diễu hành dọc đại lộ Champs-Elysees nổi tiếng đến Quảng trường Place de la Concorde ở trung tâm Paris, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào tối 28/8 (giờ Việt Nam).

Paralympic Paris 2024 chính thức khai mạc, Việt Nam có 7 VĐV tranh tài - 1

Các VĐV cùng nhau diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024 diễn ra tại thủ đô Paris nước Pháp (Ảnh: Getty).

Khoảng 50.000 người đã theo dõi buổi lễ tại các khán đài được xây dựng xung quanh quảng trường mang tính biểu tượng, là quảng trường lớn nhất ở Paris và có thể nhìn thấy từ xa nhờ có Đài tưởng niệm Ai Cập cổ đại. 

Hơn 4.000 VĐV khuyết tật về thể chất, thị giác và trí tuệ sẽ tranh tài ở 22 môn thể thao từ ngày 29/8 cho đến ngày 8/9. Ban tổ chức cho biết hơn 2 triệu trong số 2,8 triệu vé cho các sự kiện Paralympic khác nhau đã được bán ra.

Paralympic Paris 2024 chính thức khai mạc, Việt Nam có 7 VĐV tranh tài - 2

Hơn 4000 VĐV sẽ cùng nhau tranh tài ở 22 môn thể thao tại Paralympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Lễ khai mạc được tổ chức bên ngoài sân vận động, giống như khi Thế vận hội khai mạc tại thành phố này vào ngày 26/7 vừa qua. Máy bay chiến đấu bay trên cao, để lại những làn khói màu đỏ-trắng-xanh mang màu quốc kỳ Pháp, trước khi các đoàn đại biểu tiến vào quảng trường theo thứ tự bảng chữ cái.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế Andrew Parsons cho biết ông hy vọng Paralympic Paris sẽ bắt đầu một "cuộc cách mạng hòa nhập" vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao.

"Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris 2024 sẽ cho thấy những gì người khuyết tật có thể đạt được ở cấp độ cao nhất khi các rào cản để thành công được gỡ bỏ.

Thực tế là những cơ hội này phần lớn chỉ tồn tại trong thể thao vào năm 2024 là điều đáng kinh ngạc. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể và phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật, dù là trên sân chơi, trong lớp học, phòng hòa nhạc hay trong phòng họp", ông Andrew Parson phát biểu trong lễ khai mạc.

Paralympic Paris 2024 chính thức khai mạc, Việt Nam có 7 VĐV tranh tài - 3

Niềm vui của các VĐV người khuyết tật khi chuẩn bị cùng nhau tranh tài ở các môn thể thao (Ảnh: Getty).

Khi buổi lễ kết thúc, ngọn đuốc Paralympic được cựu vận động viên giành huy chương vàng quần vợt xe lăn Olympic Michael Jeremiasz mang vào khu vực, người được hàng chục người cầm đuốc vây quanh trên sân khấu. 5 vận động viên Paralympic người Pháp thắp sáng vạc dầu Olympic, được thiết kế trông giống như một khinh khí cầu và tỏa sáng như vàng vào ban đêm.

 Việt Nam kỳ vọng đô cử Lê Văn Công sẽ giành huy chương

Đoàn Việt Nam tham dự lễ khai mạc với 10 thành viên, trong đó có 7 VĐV gồm: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (bơi) và Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh).

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Paris 2024 Nguyễn Hồng Minh cho biết, trong những ngày qua các VĐV đã tập luyện tích cực để chuẩn bị cho các nội dung thi đấu sẽ diễn ra sau lễ khai mạc.

Các đội tuyển điền kinh, bơi lội tập tại địa điểm do Ban tổ chức bố trí với đầy đủ trang thiết bị, trong khi các VĐV môn cử tạ tập ngay tại phòng tập trong Làng VĐV. Hiện tại đô cử Lê Văn Công và các đồng đội vẫn tích cực tập luyện, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài. 

Mục tiêu của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Thế vận hội ở Paris là giành huy chương, trong đó kỳ vọng lớn nhất ở môn cử tạ, đặc biệt là đô cử Lê Văn Công.