1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai vận động viên Việt Nam không giành huy chương Paralympic 2020

K.Đ

(Dân trí) - Ở các đợt bơi chung kết hai nội dung 100m ếch nam, nữ, các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như đều không thể giành được huy chương.

Ở đợt bơi chung kết nội dung 100m ếch nam diễn ra chiều nay (28/8), hạng thương tật SB5, kình ngư Đỗ Thanh Hải bơi ở làn số một và về đích thứ 6, với thành tích Một phút 35 giây 68.

Thành tích của Thanh Hải ở đợt bơi chung kết hơn hai người là Roberto Rodriguez (Brazil, Một phút 36 giây 75) và Ivo Rocha (Bồ Đào Nha, Một phút 44 giây 65).

Hai vận động viên Việt Nam không giành huy chương Paralympic 2020 - 1

Các VĐV người khuyết tật Việt Nam chưa thể giành huy chương tại Paralympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, người giành HCV ở nội dung này là Andrei Granichka (Ủy ban Olympic Nga), với thành tích Một phút 25 giây 13. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Antoni Ponce (Tây Ban Nha, Một phút 25 giây 13) và Junsheng Li (Trung Quốc, Một phút 26 giây 53). 

Còn ở đợt bơi chung kết nội dung 100m ếch nữ diễn ra ngay sau đó, cũng ở hạng thương tật SB5, Trịnh Thị Bích Như bơi ở làn bơi số một, về thứ 7/8 VĐV, với thành tích Một phút 53 giây 00.

Trịnh Thị Bích Như xếp trên kình ngư người Iceland Bjorg Bjornsdottir, người chỉ đạt thành tích Một phút 54 giây 88.

Giành HCV ở nội dung này là Yelyzaveta Mereshko (Ukraine), có thành tích Một phút 40 giây 59. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Grace Harvey (Vương quốc Anh, Một phút 42 giây 22) và Verena Schott (Đức, Một phút 43 giây 61).