Vinh danh nhà vô địch cử tạ Paralympic là thanh niên khuyết tật nghị lực

Mai Châm

(Dân trí) - Vận động viên cử tạ Lê Văn Công là người đoạt Huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic. Anh là một trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực được vinh danh.

Tối 13/12/2021 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2021.

Vinh danh nhà vô địch cử tạ Paralympic là thanh niên khuyết tật nghị lực - 1

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Là tổ chức rộng rãi của thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên khuyết tật là nội dung trọng tâm trong công tác Hội và phong trào thanh niên".

Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" do Trung ương Hội LHTN Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2014 đã trở thành Chương trình thường niên để tôn vinh những bạn trẻ là người khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Trong giai đoạn 2014 - 2019 tổ chức Hội các cấp đã tổ chức 2.250 chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt", tuyên dương 546.715 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

"Với thông điệp Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2021 vinh dự khi được chào đón và tôn vinh 50 thanh niên khuyết tật đến từ 34 tỉnh, thành phố đại diện cho hàng triệu thanh niên khuyết tật đang lao động, học tập, công tác ở các lĩnh vực khác nhau trên khắp cả nước", anh Lương cho biết.

Bày tỏ sự cảm phục về tinh thần, ý chí vươn lên của các đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong Chương trình hôm nay, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến những đóng góp tích cực của các bạn cho cộng đồng và xã hội.

"Các bạn chính là những tấm gương "tỏa sáng Nghị lực Việt", là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho các bạn thanh niên khuyết tật khác thêm tin yêu và lạc quan trong cuộc sống, thêm vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Các bạn cũng chính là tấm gương về ý chí, khát vọng, nghị lực vươn lên cho các bạn thanh niên Việt Nam hôm nay", anh Lương nói.

Vinh danh nhà vô địch cử tạ Paralympic là thanh niên khuyết tật nghị lực - 2

Vận động viên cử tạ Lê Văn Công (bên phải ảnh) là người đoạt Huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Bên trái ảnh là vận động viên trượt patin Đoàn Ngọc Bảo. Hai anh là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên của những người khuyết tật.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới các hoạt động, nhưng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vẫn tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2021 để tiếp tục lan tỏa những tấm gương sống trách nhiệm, nghị lực trong xã hội.

Ngày 29/11, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" 2021.

Các đại biểu được lựa chọn tham gia chương trình hiện đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại tất cả các địa bàn trong cả nước từ nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa đến khu vực đô thị; thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội.

Trong đó, nhiều anh, chị đạt được thành tích cao trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh thiếu nhi như vận động viên cử tạ Lê Văn Công đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt nhiều huy chương tại các kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Toàn quốc, khu vực Đông Nam Á, Châu Á, đặc biệt đoạt Huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games) tại Brazil, Huy chương bạc ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Nhật Bản.

Vinh danh nhà vô địch cử tạ Paralympic là thanh niên khuyết tật nghị lực - 3

Tặng bằng khen cho các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, trong đó có đô cử Lê Văn Công.

Hay như tấm gương sáng trong cộng đồng là chị Lương Thị Kiều Thúy ở Hà Nội xây dựng chương trình truyền thông cho thanh niên khuyết tật chống dịch an toàn thông qua việc kêu gọi các thành viên tuyên truyền ở nhà chống dịch qua video clip "Ở nhà chống dịch", nâng cao nhận thức và sự tích cực về việc phòng chống dịch Covid-19.

Gương thanh niên nỗ lực vươn lên trong học tập và tích cực hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện như chị Nguyễn Thụy Thủy Tiên, sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19 tại địa phương cũng như các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện của trường cũng như của địa phương

Đại biểu trẻ tuổi nhất là bạn Nguyễn Anh Hào, sinh năm 2004, là học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Bạn đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua chính bản thân mình và đạt được thành tích cao trong các cuộc thi về Tin học từ cấp tỉnh đến cấp Quốc gia…

Vinh danh nhà vô địch cử tạ Paralympic là thanh niên khuyết tật nghị lực - 4

Các tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực.

Có rất nhiều con người không bao giờ gục ngã trước số phận là minh chứng sống động cho nguyên lý: sức mạnh không đến từ thể chất, nó đến từ ý chí bất khuất và sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.