1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhờ U23 Lào "trợ giúp", U23 Thái Lan bất ngờ có vé dự giải U23 châu Á 2022

H.Long

(Dân trí) - Việc U23 Lào đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U23 Mông Cổ đã giúp U23 Thái Lan giành vé tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022.

Niềm vui sướng của các cầu thủ U23 Thái Lan khi biết tin Lào chiến thắng

Trong trận đấu ở lượt trận hạ màn bảng J diễn ra vào sáng nay, U23 Thái Lan đã gây thất vọng khi để U23 Malaysia cầm hòa với tỷ số 0-0. Với kết quả này, "Voi chiến" đã ngậm ngùi chứng kiến U23 Malaysia giành ngôi đầu bảng với 7 điểm và mất tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Nhờ U23 Lào trợ giúp, U23 Thái Lan bất ngờ có vé dự giải U23 châu Á 2022 - 1

Chiến thắng của U23 Lào trước U23 Mông Cổ đã giúp U23 Thái Lan "từ cõi chết trở về".

Tuy nhiên, tới chiều nay, niềm vui đã bất ngờ tới với người Thái Lan. Trong trận đấu còn lại ở bảng J, U23 Lào đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U23 Mông Cổ và giúp U23 Thái Lan có vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 do chắc chắn nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Cần phải nói thêm về tình hình của U23 Thái Lan trước thềm trận đấu giữa U23 Lào và U23 Mông Cổ. Theo quy định của AFC, thành tích của các đội bóng cạnh tranh vị trí nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được tính khi xét thành tích của nhóm nhì bảng xuất sắc nhất.

Trước lượt đấu này, U23 Lào đang xếp cuối bảng J khi chưa có được điểm nào, còn U23 Mông Cổ xếp trên với 1 điểm (hòa U23 Thái Lan). Với việc U23 Lào thắng U23 Mông Cổ, họ đã vươn lên vị trí thứ 3 bảng J.

Do đó, U23 Thái Lan sẽ không tính thành tích đối đầu với đội cuối bảng U23 Mông Cổ. Họ chỉ bị trừ 1 điểm khi xét thành tích trong nhóm các đội nhì xuất sắc. Trong trường hợp U23 Lào xếp cuối bảng, họ bị trừ tới 3 điểm (thắng U23 Lào) và gần như chắc chắn không thể nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Nhờ U23 Lào trợ giúp, U23 Thái Lan bất ngờ có vé dự giải U23 châu Á 2022 - 2

U23 Thái Lan (áo đỏ) đã có suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng tính tới thời điểm này, U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm và chắc chắn sẽ nằm trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Trong chiều nay, toàn đội U23 Thái Lan đã tập trung ở khách sạn để theo dõi trận đấu giữa U23 Lào và U23 Mông Cổ. Đây là trận đấu rất căng thẳng. Hai đội đã hòa nhau 2-2 cho tới phút 71, trước khi Bounkong ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Lào. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả đội U23 Thái Lan đã hò hét nhảy múa trong khách sạn.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp U23 Thái Lan đoạt vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong 3 lần tham dự trước đó, thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Chùa vàng là vào tứ kết. Thành tích ấy được U23 Thái Lan xác lập ở giải đấu trên sân nhà vào năm 2020.

Tính tới thời điểm này, Đông Nam Á đã có hai đại diện góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á là U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Vào ngày 2/11, hai đại diện Đông Nam Á là U23 Myanmar và U23 Việt Nam sẽ tử chiến trong trận đấu quyết định ở bảng I. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, khả năng rất lớn hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng chung kết U23 châu Á.

Nhờ U23 Lào trợ giúp, U23 Thái Lan bất ngờ có vé dự giải U23 châu Á 2022 - 3

U23 Thái Lan chắc chắn có suất nằm trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.