1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á

Thiện Nhân

(Dân trí) - Hòa 0-0 với U23 Malaysia, U23 Thái Lan rơi xuống vị trí thứ hai tại bảng J, qua đó chỉ có thể trông chờ vào suất vé vớt tham dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm 2022.

Trước giờ bóng lăn, U23 Thái Lan kém Malaysia hai điểm, nên họ buộc phải thắng để có vị trí đầu bảng J, đồng thời có suất hạng nhất đến thẳng VCK giải U23 châu Á vào năm sau tại Uzbekistan. Ngược lại, Malaysia chỉ cần hòa trận này là đứng trên đội bóng đất Chùa Vàng.

Ở trận đấu này, U23 Thái Lan đón sự trở lại của Benjamin Davies, cầu thủ đang thi đấu tại Anh cho CLB Oxford United. Nhưng chính Malaysia là đội có cơ hội trước.

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á - 1

U23 Malaysia tỏ ra sắc sảo hơn U23 Thái Lan trong các pha tấn công.

Phút 17, Irrfan Dolo của Malaysia cướp bóng trong chân của cầu thủ Thái Lan, chuyền bóng cho Ahmad Khalily dứt điểm từ ngoài khu vực 16m50, đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành U23 Thái Lan. 

Đến phút 37, Malaysia lại tiếp tục có tình huống uy hiếp khung thành U23 Thái Lan. Cú sút của Ashad Arman một lần nữa đánh bại thủ thành Kiattipol Udom của đội bóng đất Chùa Vàng, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp hai, Malaysia vẫn là đội sắc sảo hơn trong các pha hãm thành, trong khi Thái Lan vẫn khởi đầu chậm.

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á - 2

U23 Thái Lan sau trận hòa với Malaysia rơi xuống vị trí nhì bảng J, và phải chờ suất vé vớt để đến với VCK giải U23 châu Á.

Phút 63, những tưởng bàn thắng đã đến với Malaysia, khi Harith Adam trong pha lên tham gia tấn công, có pha đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành đội bóng đất Chùa Vàng.

Mãi đến những phút cuối trận, Thái Lan mới chơi tốt hơn. Họ có một tình huống tấn công đáng chú ý ở phút 86.

Trong pha bóng này, Kornwit Tasa vượt qua hậu vệ Malaysia, rồi dứt điểm nhưng cú sút của anh này ngay sau đó không thắng được thủ môn của Malaysia.

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á - 3

U23 Thái Lan hiện chưa thể hiện được hình ảnh mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á chờ đợi ở họ.

Hòa không bàn thắng, U23 Malaysia dẫn đầu bảng J với 7 điểm sau ba trận, chính thức giành vé vào thẳng VCK giải U23 châu Á 2022.

Trong khi đó, U23 Thái Lan có 5 điểm sau ba trận, xếp nhì bảng J và tạm xếp vị trí đầu tiên trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều khả năng cũng sẽ có vé đến Uzbekistan vào năm sau, nhưng là vé vớt. VCK giải U23 châu Á năm 2022 sẽ có 16 đội tham dự. Ngoài đội chủ nhà Uzbekistan, còn có 15 đội bóng khác, gồm 11 đội đứng đầu các bảng vòng loại và 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á - 4

Xếp hạng bảng J sau vòng loại.

Hòa Malaysia, U23 Thái Lan mất suất đến thẳng vòng chung kết U23 châu Á - 5

Xếp hạng các đội đứng nhì các bảng vòng loại, tính đến trưa nay 31/10.