1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Nhật Bản mạnh hơn so với các đối thủ trước đây của đội tuyển Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Phan Thanh Hùng cho rằng so với các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng đụng độ ở giai đoạn vòng loại thứ ba, Nhật Bản còn mạnh hơn, có lối chơi khó chịu hơn.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Về trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng đánh giá: "Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam vì Nhật Bản có lối đá khó chịu hơn nhiều so với nhiều đối thủ khác tại châu Á". 

"So với các đội mà đội tuyển Việt Nam từng đụng độ từ đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản còn có lối chơi khó chịu hơn, về lý thuyết họ cũng mạnh nhất trong số này", HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

Nhật Bản mạnh hơn so với các đối thủ trước đây của đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Phan Thanh Hùng.

Nhật Bản là nền bóng đá giàu truyền thống nhất châu Á, với 4 lần vô địch Asian Cup (1992, 2000, 2004 và 2011). Bên cạnh đó người Nhật cũng đã có 6 lần liên tiếp lọt vào VCK World Cup (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 và 2018). 

So với đội tuyển Việt Nam, các đội đến từ khu vực Tây Á và Nhật Bản đều là các đội mạnh hơn, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cho rằng khi đá với Nhật Bản, các đại diện của bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn.

Vị cựu HLV quốc gia, ông Phan Thanh Hùng, phân tích về điểm này: "Lối chơi của đội tuyển Nhật Bản là lối đá nhỏ, dựa trên nền tảng kỹ thuật điêu luyện, dẫn đến khắc chế lối đá của các cầu thủ Việt Nam". 

"Hệ thống ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam có thể khống chế tốt các tình huống bóng bổng tạt từ hai biên, nhưng với dạng đối thủ chơi nhỏ, phối hợp nhóm như Nhật Bản, chúng ta khó khống chế hơn.

Nhật Bản mạnh hơn so với các đối thủ trước đây của đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam từng gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Người Nhật cũng rất kỷ luật nên hệ thống lối chơi của họ khó phá bị phá vỡ hơn so với khi đá với các đội Tây Á" - HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, Nhật Bản cũng có bất lợi ở chỗ các cầu trở về từ châu Âu của đội này gặp trục trặc trên đường di chuyển, khiến cho họ đến Hà Nội rất muộn, điều này có thể ảnh hưởng đến thể lực của nhóm các ngôi sao nói trên. 

Vả lại, đội tuyển Việt Nam từng gây khó khăn cho Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2019 (chỉ thua sát nút 0-1 từ tình huống đối phương được hưởng phạt đền), nên đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn có cơ sở để hy vọng.

HLV Phan Thanh Hùng nói: "Biết là rất khó, nhưng tôi mong đội tuyển Việt Nam sẽ có được điểm trong trận đấu này. Cũng không khó hình dung là chúng ta sẽ bị họ ép sân, điều quan trọng là chúng ta sẽ làm được gì khi có cơ hội phản công". 

"Hy vọng nằm ở chỗ lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn có điểm nổ ở các trận gần đây, các cầu biết cách triển khai các pha phản đòn, còn tuyến trên biết cách chọc thủng lưới đối thủ, nên đấy là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Việt Nam có niềm tin", HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

Nhật Bản mạnh hơn so với các đối thủ trước đây của đội tuyển Việt Nam - 3