1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản than phiền khi đội nhà đến Việt Nam quá muộn

Thiện Nhân

(Dân trí) - Nhóm 11 cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu phải đến nửa đêm qua (9/11) mới đặt chân đến Hà Nội, khiến cho truyền thông Nhật Bản không thể không lo ngại.

Tờ Nikkan Sports của Nhật Bản viết: "Đội trưởng Yoshida nằm trong nhóm 11 cầu thủ Nhật Bản đến sân bay tại Hà Nội muộn hơn 12 tiếng so với dự định". 

"Họ có mặt tại sân bay ở Hà Nội lúc 22h địa phương, tức nửa đêm theo giờ Nhật Bản. Số này có các ngôi sao như Yoshida (Sampdoria), Minamino (Liverpool), Tomiyasu (Arsenal).

Báo Nhật Bản than phiền khi đội nhà đến Việt Nam quá muộn - 1

Mãi đến gần nửa đêm 9/11, các cầu thủ Nhật Bản mới đến Việt Nam (Ảnh: Đỗ Linh).

Họ di chuyển về từ châu Âu bằng máy bay được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thuê riêng, nhưng buộc phải dừng ở Nga để tiếp nhiên liệu" - tờ báo của xứ sở mặt trời mọc thông tin thêm.

Điều đáng chú ý là sau khi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), các cầu thủ Nhật Bản dĩ nhiên phải mất thêm thời gian để làm các thủ tục theo đúng quy định, nên thời gian nghỉ ngơi của họ càng ít đi. 

Tờ Nikkan Sports cho biết: "Các cầu thủ này về đến khách sạn lúc 23h, trải qua xét nghiệm PCR tại chỗ, ăn tối vào lúc nửa đêm, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi, khi đã bước qua ngày 10/11 (theo giờ Việt Nam), chỉ một ngày trước trận đấu".

Báo Nhật Bản than phiền khi đội nhà đến Việt Nam quá muộn - 2

Tiền vệ Minamino thể hiện vẻ mệt mỏi sau hành trình di chuyển dài và gặp trắc trở (Ảnh: Đỗ Linh).

"Họ sẽ lại thức dậy sớm, ăn sáng vào lúc 9h, họp đội, nghỉ trưa, rồi lại tập luyện ngay vào lúc 18h ngày 10/11" - Nikkan Sports thông tin chi tiết.

Với thông tin vừa được nêu ở trên, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Nhật Bản được nghỉ rất ít. Thành ra, truyền thông xứ sở mặt trời mọc lo ngại rằng các cầu thủ của họ không đủ thời gian để hồi phục và đạt trạng thái sung sức nhất trước trận với đội tuyển Việt Nam. 

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình. Một số nguồn tin từ Nhật Bản cho hay HLV Moriyasu thậm chí đã lên sẵn phương án chuẩn bị 11 cầu thủ khác, chủ yếu đang thi đấu ở trong nước, đến Việt Nam sớm hơn các cầu thủ về từ châu Âu, để thay thế các gương mặt đang mỏi mệt, nếu các cầu thủ này không kịp hồi phục thể lực.

Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là giành ba điểm trước đội tuyển Việt Nam, hòng nuôi hy vọng tranh vé đến thẳng VCK World Cup 2022.

Báo Nhật Bản than phiền khi đội nhà đến Việt Nam quá muộn - 3