1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhà báo châu Á chỉ ra thực tế buồn của đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã chỉ ra thực tế đáng buồn với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu không quá tệ nhưng vẫn chịu thất bại.

Nhà báo châu Á chỉ ra thực tế buồn của đội tuyển Việt Nam - 1

Nhà báo Gabriel Tan cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ lóe sáng trong chốc lát rồi vụt tắt

Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Điều đáng nói là trong những trận đấu này, "Rồng vàng" có không ít cơ hội để giành điểm số đầu tiên nhưng đều tuột mất một cách đáng tiếc.

Trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã chỉ ra vấn đề này. Ông nhấn mạnh: "Thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam chỉ lóe sáng trong chốc lát rồi vụt tắt.

Đó là vấn đề đã lặp đi lặp lại đối với họ trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Không phủ nhận họ có màn trình diễn đầy quyết tâm và nỗ lực trước những đối thủ mạnh hơn nhưng rồi cuối cùng, những điều đó cũng không lại cho họ bất kỳ thành quả nào.

HLV Park Hang Seo và các học trò có thể tự hào vì ý đồ mà họ thể hiện trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Nó tiến bộ hơn so với 4 trận đấu trước đó của họ, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

Nhà báo châu Á chỉ ra thực tế buồn của đội tuyển Việt Nam - 2

Dù sao, ông cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có tiến bộ nhất định ở trận gặp Nhật Bản.

Chìa khóa để đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu tiếp theo là tiếp tục xây dựng thế trận tương tự và mạnh dạn tấn công hơn trước các đối thủ khác. Lúc này, họ còn nhận thêm động lực khi HLV Park Hang Seo vừa quyết định ở lại dẫn dắt đội bóng tới tận tháng 1/2023".

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam là đội bóng đầu tiên toàn thua ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup trong lịch sử. Trước đó, hai đội Thái Lan (vòng loại World Cup 2018) và UAE (vòng loại World Cup 2010) là những đội bóng khởi đầu tệ nhất khi chỉ có được 1 điểm trong giai đoạn lượt đi.

Dù sao, trước mắt đội tuyển Việt Nam vẫn còn 5 trận đấu phía trước để cải thiện điểm số. Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với đối thủ mạnh là Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16/11.

Nhà báo châu Á chỉ ra thực tế buồn của đội tuyển Việt Nam - 3