Madam Pang khóc cạn nước mắt vì LĐBĐ Thái Lan nợ gần 300 tỷ đồng
(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan, Madam Pang, khóc nức nở khi cơ quan này thua kiện và nợ tờ báo Siam Sport số tiền 360 triệu baht (khoảng 272 tỷ đồng).
Ngày 6/3, Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương đã đọc phán quyết liên quan đến vụ kiện vi phạm bản quyền giữa công ty Siam Sport Syndicate Public Company Limited và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).
Theo đó, FAT phải bồi thường 360 triệu baht cộng với lãi suất từ ngày xuất hiện đơn kiện từ phía Siam Sport. Số tiền này tương đương với 272 tỷ đồng.

Madam Pang khóc nức nở khi FAT gánh khoản nợ quá lớn (Ảnh: FAT).
Vụ việc xuất phát khi Siam Sport cáo buộc FAT vi phạm hợp đồng trong việc khai thác bản quyền truyền hình giải vô địch quốc gia Thái Lan kể từ năm 2017. Đó là thời điểm mà FAT vẫn được lèo lái bởi chủ tịch cũ là Somyot Poompanmoung.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, Siam Sport được phép nắm 95% lợi nhuận của Thai League, 5% còn lại thuộc về FAT. Tuy nhiên, trong bối cảnh giải vô địch quốc gia Thái Lan thoát khỏi khoản lỗ và thu về lợi nhuận, FAT cho rằng 5% doanh thu là quá thấp nên đã đơn phương hủy hợp đồng.
Phán quyết của tòa án thực sự khiến cho chủ tịch FAT, Madam Pang, thực sự choáng váng. Bà và nhóm cộng sự mới phải chịu món nợ quá lớn, hậu quả của người tiền nhiệm Somyot Poompanmoung.
Ngay sau khi trở về Thái Lan từ cuộc họp Đại hội đồng FIFA ở Thụy Sĩ, Madam Pang đã tổ chức buổi họp báo. Trong đó, nữ tỷ phú này đã khóc nức nở khi chia sẻ với báo giới. Đồng thời, bà tuyên bố sẽ kiện người tiền nhiệm Somyot Poompanmoung.
Madam Pang cho biết: "Số tiền 360 triệu baht đã trở thành khoản nợ mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải trả. Tôi tôn trọng phán quyết từ Tòa án. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Siam Sport là không hợp lệ. Điều này khiến cho FAT buộc phải bồi thường số tiền lớn.
Tôi cũng quyết định đưa vụ việc lên Ủy ban đặc biệt một cách khẩn cấp. Trong vụ kiện yêu cầu bồi thường, theo Điều 76 Bộ luật Dân sự và Thương mại đối với bị đơn thứ hai, cựu Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung và hội đồng quản trị thời điểm đó, cần phải chịu trách nhiệm.

Madam Pang muốn kiện người tiền nhiệm ở FAT là ông Somyot Poompanmoung (Ảnh: FAT).
Khi tôi nhậm chức, FAT chẳng có gì cả, chỉ có nợ nần. Tôi cầu xin sự thông cảm từ người hâm mộ và giới truyền thông. Những vấn đề cần phải giải quyết rõ ràng. Đó là hệ lụy từ người tiền nhiệm, chứ không phải trong thời gian tôi lãnh đạo FAT".
Điều đáng nói, FAT dưới sự lãnh đạo của Madam Pang còn phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc thanh toán tiền cho luật sư là 30 triệu baht trong vụ tranh chấp với Siam Sport. Theo bằng chứng thu thập được, luật sư chỉ yêu cầu 700.000 baht ở tòa sơ thẩm và 300.000 baht ở các giai đoạn tiếp theo. Điều này dẫn tới nghi vấn gian lận hoặc rửa tiền của Somyot Poompanmoung và nhóm cộng sự.
Madam Pang nói thêm: "Về nghi vấn rửa tiền, đây là vấn đề phức tạp, và tôi đã giao cho đội ngũ pháp lý xử lý. Tôi đang xem xét liệu có bổ sung chi tiết này vào đơn kiện hay không. Khi tôi nhậm chức, FAT chỉ có 27 triệu baht tiền mặt, trong khi nợ của cơ quan này lên tới 132 triệu baht. Đó là hậu quả từ thời Somyot Poompanmoung.
FAT vay dài hạn FIFA số tiền 5 triệu USD (155 triệu baht). Số tiền này được trả dần trong 10 năm. Điều đó khiến cho FAT bị cắt tiền cho tới năm 2030".