1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân Mỹ Đình bị báo Nhật Bản chê bai kém chất lượng dù mới tu sửa

H.Long

(Dân trí) - Tờ Nikkan Sports đã lên tiếng chê bai chất lượng sân Mỹ Đình dù cho sân vận động này mới được tu sửa.

Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã được tu sửa nhiều hạng mục để đáp ứng tiêu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong đó, vấn đề được người hâm mộ quan tâm nhất là chất lượng mặt cỏ trên sân.

Sân Mỹ Đình bị báo Nhật Bản chê bai kém chất lượng dù mới tu sửa - 1

Tờ Nikkan Sports chê bai chất lượng sân Mỹ Đình không tốt. Mặt sân mấp mô và lồi lõm.

Nhờ đó, Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe của AFC để có thể tổ chức trận đấu. Mặc dù vậy, sau trận đấu vào hôm qua, báo chí Nhật Bản vẫn lên tiếng chê bai chất lượng mặt sân Mỹ Đình.

Tờ Nikkan Sports có bài viết: "Vượt qua những điều kiện tồi tệ, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng trên sân khách".

Bên cạnh việc đề cập tới tình cảnh toàn đội Nhật Bản gặp sự cố về chuyến bay và không có nhiều thời gian chuẩn bị trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, tờ Nikkan Sports đã đề cập tới chất lượng mặt sân Mỹ Đình.

Tờ báo hàng đầu của Nhật Bản viết: "Đội bóng có nhiều thời điểm không giữ được bình tĩnh khi phải thi đấu ở mặt sân xấu. Mặt sân khá lồi lõm và mấp mô. Đây là mặt sân mà trái bóng sẽ nảy theo những hướng không mong muốn của các cầu thủ".

Trước đó, sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 9, đội tuyển Australia cũng phàn nàn về chất lượng mặt sân. Thậm chí, phóng viên của nước này còn ví mặt cỏ Mỹ Đình như "bãi chăn bò".

Sau khi tiếp thu ý kiến của phóng viên Australia, Ban quản lý sân Mỹ Đình đã tiến hành tu sửa và nâng cấp nhiều hạng mục trong vòng 2 tháng qua.

Sân Mỹ Đình bị báo Nhật Bản chê bai kém chất lượng dù mới tu sửa - 2

Sân Mỹ Đình mới được tu sửa để đáp ứng yêu cầu của AFC.

Bên cạnh đó, tờ Nikkan Sports cũng cho rằng việc thi đấu trên sân khách cũng khiến cho đội tuyển Nhật Bản gặp bất lợi liên quan tới VAR. Tờ báo này viết: "Một trận đấu trên sân khách không hề dễ dàng với đội tuyển Nhật Bản. Trong tình huống ở phút 40, trọng tài đã sử dụng tới 5 phút để tham khảo VAR sau khi Ito thực hiện cú sút tung nóc lưới khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Thông thường, trọng tài chỉ cần 2 phút để đưa ra quyết định liên quan tới VAR. Liệu chăng có phải vì chúng ta thi đấu trên sân khách mà trọng tài cần gấp đôi thời gian? Quyết định của trọng tài thực sự mang tới dấu hỏi lớn. Rõ ràng, đó là quyết định không bình thường".

Dù sao thì với chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản đã có 9 điểm sau 5 trận đấu và thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Australia xuống còn 1 điểm.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm nào và xếp cuối bảng. Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục thi đấu ở sân nhà Mỹ Đình và đón tiếp đối thủ Saudi Arabia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 16/11.

Sân Mỹ Đình bị báo Nhật Bản chê bai kém chất lượng dù mới tu sửa - 3