1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi vượt qua huyền thoại Telmo Zarra, phá kỷ lục ở danh hiệu Pichichi

Sông Lam

(Dân trí) - Lionel Messi đã chính thức vượt qua kỷ lục giành danh hiệu Pichichi (vua phá lưới La Liga) của huyền thoại Telmo Zarra khi lần thứ 7 được vinh danh, nhưng mục tiêu của anh lúc này là vô địch La Liga.

Siêu sao Lionel Messi vừa được tờ Marca trao danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) lần thứ 7 trong sự nghiệp sau thành tích ghi 33 bàn thắng trong mùa giải 2019/20. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, và là thứ 7 trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina có được danh hiệu này trong màu áo Barcelona.

Thành tích này giúp Messi vượt qua Telmo Zarra để trở thành ngôi sao giành danh hiệu Pichichi nhiều nhất lịch sử giải đấu. Chia sẻ trong lễ nhận giải, M10 tâm sự: "Tôi muốn cảm ơn Marca một lần nữa vì giải thưởng này. Thật vinh dự khi giành được bảy Pichichi và vượt qua con số của Zarra, điều đó thật ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã công nhận".

Messi vượt qua huyền thoại Telmo Zarra, phá kỷ lục ở danh hiệu Pichichi - 1

Messi nhận danh hiệu Pichichi lần thứ 7, giải thưởng do tờ Marca tổ chức hàng năm

Khi được hỏi có tham vọng hướng đến giành danh hiệu này lần thứ 8 hay không, ngôi sao người Argentina đã tỏ ra không hề quan tâm mà anh chỉ nghĩ tới chức vô địch La Liga cùng với Barcelona vào lúc này.

"Pichichi thứ tám? Thú thực là tôi chưa hề nghĩ đến. Đó không phải điều khiến tôi lo lắng hay ám ảnh. Tôi muốn vô địch La Liga trước khi giành Pichichi và chúng tôi đang chiến đấu để hướng đến điều đó", Messi chia sẻ.

Barcelona hiện tại đang xếp thứ 5 trên BXH với 8 điểm ít hơn hai đội bóng thành Madrid, và nhiều người cho rằng phong độ sa sút của Messi là nguyên nhân khiến Barcelona đang chậm chạp trong cuộc đua tranh ngôi vô địch La Liga mùa này.

Messi vượt qua huyền thoại Telmo Zarra, phá kỷ lục ở danh hiệu Pichichi - 2

Ứng cử viên chức chủ tịch Barcelona Laporta khẳng định Barcelona chấp nhận việc Messi sẽ rời đội bóng ở mùa hè tới

Ứng cử viên cho ghế chủ tịch Barcelona là ông Joan Laporta đã khẳng định, Barcelona vẫn sẽ là đội bóng hàng đầu bất chấp việc Messi muốn ra đi ở mùa hè tới.

"Nếu Messi quyết định không gắn bó với CLB nữa, chúng tôi sẽ chấp nhận nó với tinh thần thể thao và đội bóng vẫn phải tiếp tục phát triển", Laporta chia sẻ với tờ Europa Press.

"Sẽ không phải là trở ngại đối với chúng tôi khi tạo ra một CLB có tính cạnh tranh cao, và hãy bắt đầu một giai đoạn mới đưa chúng tôi lên đỉnh cao của bóng đá. Chúng tôi sẽ sai khi gọi Ansu Fati là "Messi mới". Nhưng đã đến lúc đội bóng không phải phụ thuộc vào một cầu thủ.

Mô hình của Barcelona chủ yếu dựa trên các cầu thủ "cây nhà lá vườn" và sau đó là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ để đủ sức cạnh tranh cũng như khẳng định đẳng cấp của Barcelona như nó đã có", Lapirta tuyên bố.