1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City trở lại top 4, Chelsea may mắn thắng Crystal Palace

Hạo Minh

(Dân trí) - Nhờ hiệp hai bùng nổ, Man City ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trên sân Everton ở vòng 19 Premier League. Chelsea thắng Crystal Palace 2-1 nhờ quả phạt đền ở phút 89.

 Man City ngược dòng hạ Everton

Man City trở lại Anh sau khi đăng quang FIFA Club World Cup. Đoàn quân của Guardiola có chuyến làm khách khó khăn trên sân Everton, đội chủ nhà đang rất khát điểm để đua trụ hạng vì họ đã bị trừ 10 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính.

Everton đã khiến Man City choáng váng trong hiệp một. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội (74% thời gian), tấn công như vũ bão nhưng không thể ghi được bàn thắng. Còn đội chủ nhà lại ghi bàn, dù họ dứt điểm chỉ bằng 1/3 so với đội khách (4 - 12).

Man City trở lại top 4, Chelsea may mắn thắng Crystal Palace - 1

Man City bế tắc trong khâu ghi bàn suốt 45 phút đầu tiên (Ảnh: AP).

Phút 29, các cầu thủ Man City chuyền sai nguy hiểm trong vòng cấm địa để McNeil thoát xuống thực hiện cú căng ngang thuận lợi cho Harrison đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Hàng thủ của Man City đã thi đấu hỗn loạn, mất phương hướng trong pha bóng này và kết quả họ phải nhận bàn thua.

Sau hiệp một vô duyên, Man City lột xác sau giờ nghỉ. Phút 53, Foden thực hiện cú sút xa quyết đoán từ bên phải trung lộ, bóng đi vào góc gần với tốc độ cao khiến thủ thành Pickford không thể cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Bàn thắng gỡ hòa của Foden giúp cầu thủ Man City cởi bỏ áp lực. Đội khách tiếp tục duy trì áp lực. Phút 61, Onana để bóng chạm tay trong vòng cấm địa dẫn tới Everton bị phạt 11m, Alvarez thực hiện thành công cú sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-1.

Man City trở lại top 4, Chelsea may mắn thắng Crystal Palace - 2

Cầu thủ Man City ăn mừng sau khi Alvarez sút 11m thành công (Ảnh: AP).

Chiến thắng 3-1 của Man City tới ở phút 86, Pickford phá bóng lên lóng ngóng khi đã rời xa khung thành, Silva đã nhanh chân dứt điểm từ xa đưa bóng vào lưới.

Man City đã thi đấu vòng 19 nhưng mới thi đấu 18 trận, đoàn quân của Guardiola đang có 37 điểm, vươn lên xếp thứ 4. Nếu Tottenham thắng Brighton vào rạng sáng mai thì Man City sẽ tiếp tục bị bật khỏi top 4.

Chelsea vất vả vượt qua Crystal Palace

Sau trận thua Wolves vào cuối tuần vừa qua, Chelsea trở lại sân nhà thi đấu derby London với Crystal Palace. Đoàn quân của HLV Pochettino đã thi đấu đầy vất vả để giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng thứ 7 của Chelsea ở mùa giải hiện tại.

Chelsea cầm bóng vượt trội sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đội chủ nhà không dễ xuyên phá được hệ thống phòng thủ chắc chắn của đội khách. Phút 13, Mydryk đệm bóng cận thành sau đường căng ngang chính xác của Gusto, mở tỷ số trận đấu. 

Man City trở lại top 4, Chelsea may mắn thắng Crystal Palace - 3

Chelsea thi đấu vất vả trước Crystal Palace (Ảnh: AP).

Crystal Palace vùng lên sau bàn thua, đội khách tấn công cũng không thực sự ấn tượng, dẫu vậy họ cũng có bàn thắng gỡ hòa trước giờ nghỉ. Olise nhận đường chuyền của đồng đội và dứt điểm từ khoảng cách chỉ chừng 8m ghi bàn, hàng thủ của Chelsea mắc sai lầm khi để lọt tiền đạo đối phương.

Trong hiệp hai, Chelsea cầm bóng vượt trội nhưng việc ghi bàn tiếp tục là nhiệm vụ khó khăn khi đội chủ nhà dứt điểm rất ít. Phút 77, lưới của Crystal Palace rung lên nhưng Jackson bị bắt lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 85, Madueke bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền. Chính Madueke thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89 nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.