1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiếm thủ Vũ Thành An và Văn Quyết đối diện với án phạt nặng

An An

(Dân trí) - Sau khi hai VĐV đấu kiếm Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có bản tường trình liên quan tới vụ việc xô xát, lãnh đạo bộ môn đấu kiếm Việt Nam sẽ có báo cáo lên cấp trên để ra các quyết định xử phạt.

"Trước mắt chúng tôi đang chờ bản tường trình của hai vận động viên (VĐV) Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết, sau đó sẽ báo cáo với cấp trên để có hướng xử lý", HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, Phạm Anh Tuấn cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo bộ môn đấu kiếm (Tổng cục Thể dục thể thao) khẳng định dù ai đúng ai sai thì án phạt nặng vẫn đang chờ hai VĐV Thành An và Văn Quyết. Cả hai đều là tuyển thủ quốc gia nên càng phải xử nghiêm để làm gương.

Kiếm thủ Vũ Thành An và Văn Quyết đối diện với án phạt nặng - 1

Kiếm thủ Vũ Thành An tại SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân)

Được biết, vụ việc cũng đang được lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đặc biệt quan tâm. Phía Tổng cục Thể dục thể thao yêu cầu các bên liên quan phải có báo cáo, tường trình chi tiết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, đến chiều nay (27/9), phía bộ môn đấu kiếm vẫn chưa nhận được bản tường trình của các VĐV vì nhiều lý do.

"VĐV Văn Quyết cho biết mình vẫn đang theo dõi sức khỏe nên chưa thể làm bản tường trình vụ việc. Hiện tại chúng tôi cũng chưa có nhiều thông tin cụ thể nên không phát biểu gì nhiều.

Trong chiều nay, tôi và Trưởng bộ môn đấu kiếm Phùng Lê Quang sẽ tiếp tục trao đổi với phía VĐV Văn Quyết và gia đình để nắm bắt tâm tư thế nào", HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.

Hiện tại, thông tin từ phía VĐV Vũ Thành Anh và Nguyễn Văn Quyết vẫn rất trái chiều. VĐV Thành An cho rằng anh chỉ dạy dỗ cho đàn em sau khi có thái độ tập luyện rất hời hợt và không chuẩn mực.

Kiếm thủ từng nhiều lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội lớn thừa nhận anh có dùng kiếm tấn công đàn em nhưng cả hai đều mặc đồ bảo hộ.

Trong khi đó, Văn Quyết lại thông tin trái ngược hoàn toàn. Trong đơn tố cáo gửi Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội; Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận Nam Từ Liêm Hà Nội; Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, kiếm thủ sinh năm 1997 cho biết ngày 23/9, khi mình đang nghỉ ngơi thì Vũ Thành An bất ngờ tiến đến đấm mạnh vào đầu. Sau đó, Thành An dùng kiếm vụt liên tục vào đầu, tay, gáy khi không có đồ bảo hộ trên người…

Vụ việc giữa Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết thực sự đáng tiếc bởi cả hai đang chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2022 và xa hơn là SEA Games 32 năm 2023.

Thành An và Văn Quyết từng có nhiều năm gắn bó, vừa giành HCV SEA Games 31 nội dung đồng đội. Riêng Vũ Thành An bảo vệ thành công HCV cá nhân nội dung kiếm chém.