1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Kiếm thủ Vũ Thành An dùng kiếm xô xát với đồng đội

An An

(Dân trí) - Nhà vô địch SEA Games Vũ Thành An xô xát với đồng đội Nguyễn Văn Quyết trong buổi tập chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022.

Tối 26/9, một thành viên ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam xác nhận có sự việc xô xát giữa hai vận động viên (VĐV) đội tuyển đấu kiếm quốc gia là Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết. 

Vụ việc xảy ra từ ngày 23/9, khi hai VĐV cùng tập luyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có phản ứng rất gay gắt. Ban đầu, hai VĐV lời qua tiếng lại, sau đó dùng kiếm để "nói chuyện" với nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Kiếm thủ Vũ Thành An dùng kiếm xô xát với đồng đội - 1

Kiếm thủ Vũ Thành An tại SEA Games 31 (Ảnh: Mạnh Quân).

Do cả hai đều là thành viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nên vụ việc không được quản lý bộ môn đấu kiếm thông tin ra bên ngoài, với mong muốn xử lý nội bộ. Tuy nhiên sau vài ngày, cả hai đều không chịu xuống nước, đặc biệt là trường hợp của VĐV Văn Quyết.

Theo chia sẻ từ Văn Quyết, anh bị đồng đội dùng kiếm tấn công vụt mạnh liên tục vào phần lưng, đầu, tay và gáy. Hậu quả, VĐV này bị chấn thương nặng phần đầu, bầm tím ở lưng, tay, phần lườn và nhiều chỗ khác trên cơ thể. Văn Quyết sau đó đã phải đi viện để chữa trị chấn thương, sau đó rời đội tuyển để về Hải Dương.

Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết Văn Quyết có thái độ tập luyện hời hợt và văng tục trước mặt nhiều người. Chưa hết, Văn Quyết còn có hành động tấn công đàn anh.

Vợ của kiếm thủ Văn Quyết cho biết chồng mình hiện đang bị mờ mắt và đau ở vùng đầu. Gia đình đã gửi đơn kiện lên cơ quan cảnh sát điều tra Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để làm rõ sự việc.

Tại SEA Games 31, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém. Thành An cũng chính là VĐV từng nhiều lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở các lễ khai mạc đại hội thể thao lớn.