1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản gây sốc khi mách nước cho đội tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cho rằng HLV Park Hang Seo nên "táo bạo" hơn trong cách dùng người.

Vào ngày 29/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu làm khách trên sân của Nhật Bản. Đây chỉ là trận đấu thủ tục khi Nhật Bản đã chắc chắn có vé tham dự World Cup 2022, còn đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn bị loại.

Báo Nhật Bản gây sốc khi mách nước cho đội tuyển Việt Nam - 1

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cho rằng đội tuyển Việt Nam cần "táo bạo" hơn trong việc lựa chọn đội hình (ảnh: Tiến Tuấn).

Chính vì lẽ đó, đội tuyển Nhật Bản không quá đặt nặng vấn đề thắng thua trong trận đấu này. Ngày hôm qua, hai cầu thủ Ko Itakura và Wataru Endo đã chủ động xin không gặp đội tuyển Việt Nam và muốn trở về CLB.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng không đặt mục tiêu quyết thắng cho đội nhà. Thay vào đó, họ thậm chí còn mách nước cho đội tuyển Việt Nam.

Trang chủ của cơ quan này bình luận: "Trong trận đấu với Oman, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khá tốt và chỉ chịu thua bởi bàn thắng duy nhất từ tình huống cố định. Ở trận đấu đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã có một vài pha phản công khá nét. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Việt Nam vẫn là mối đe dọa với các đội bóng lớn ở châu Á.

Hàng thủ 5 người của đội bóng này tạo nên sự vững chắc. Ngay khi cướp được bóng, họ nhanh chóng triển khai ra hai biên để phản công. Khả năng điều tiết của Quang Hải khá quan trọng. Bên cạnh đó, Công Phượng, cầu thủ từng thi đấu ở Nhật Bản, cũng tạo ra dấu ấn nhất định khi vào sân ở hiệp 2.

Báo Nhật Bản gây sốc khi mách nước cho đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua trận đấu tốt trước Oman (ảnh: Tiến Tuấn).

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam "ôm khư khư" một đội hình. Trong đợt triệu tập lần này, HLV Park Hang Seo đã gọi cầu thủ Việt kiều là Adriano Schmidt. Cầu thủ này phải ngồi dự bị trước Oman và liệu anh có được trao cơ hội ra sân trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản hay không?

Rõ ràng, trong thế không có gì để mất, HLV Park Hang Seo cần thực hiện nhiều kế hoạch táo bạo hơn trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Họ không thể đi tiếp nhưng cũng cần nhân tố mới để hướng tới giải đấu tiếp theo như Asian Cup 2023".

Trong khi đó, tờ Yahoo News phiên bản Nhật Bản nói về sự trở lại của thủ thành Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: "Văn Lâm đã không thể góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản ở lượt đi. Tuy nhiên, lần này, thủ môn sinh năm 1993 đã được triệu tập bổ sung.

Ở Asian Cup 2019, Văn Lâm từng thi đấu rất hay khi gặp đội tuyển Nhật Bản. Chính vì vậy, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ ra sân trong trận đấu vào ngày 29/3. HLV Akio Kogiku của Cerezo Osaka đã đồng ý để Văn Lâm góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian qua, thủ thành 29 tuổi đã "nuốt trọn" những bài tập ở CLB".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày 29/3.

Báo Nhật Bản gây sốc khi mách nước cho đội tuyển Việt Nam - 3