1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như chia sẻ cảm xúc sau khi sang Bồ Đào Nha thi đấu

An An

(Dân trí) - Tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở nước ngoài. Chuyến xuất ngoại của chân sút quê Trà Vinh được lấy nguồn cảm hứng từ người đồng nghiệp Nguyễn Quang Hải.

Ngay sau khi giành chức vô địch cúp quốc gia nữ 2022 cùng CLB nữ TPHCM tối 21/8, tiền đạo Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha vào sáng 22/8 để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi gia nhập Lank Vilaverdense FC. 

Được biết, sau 2 năm gặp nhiều trở ngại vì dịch Covid-19, phía đại diện của đội bóng Bồ Đào Nha đã tái khởi động quá trình đàm phán vào cuối tháng 7 vừa qua, và lần này Huỳnh Như không gặp khó khăn để ra nước ngoài thi đấu. Huỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở nước ngoài, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Huỳnh Như chia sẻ cảm xúc sau khi sang Bồ Đào Nha thi đấu - 1

Tiền đạo Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ về quyết định của mình, Huỳnh Như cho biết: "Tôi là một trong những người tiên phong ra nước ngoài thi đấu. Tôi mong muốn bóng đá nữ Việt Nam sẽ được quốc tế biết đến nhiều hơn. Ước mơ của tôi là bóng đá Việt Nam sẽ chuyên nghiệp hơn và có nhiều đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia".

"Mọi người đều nói là tôi học hỏi nhiều cầu thủ nam trước đó không thành công khi xuất ngoại. Nhưng mới đây, Quang Hải đã có những phát triển ở Pháp và để lại nhiều ấn tượng.

Tôi mong muốn hình ảnh của tôi và bóng đá Việt Nam sẽ vươn xa hơn nữa và ngày càng có nhiều cầu thủ nữ ra nước ngoài thi đấu", Huỳnh Như chia sẻ về niềm cảm hứng từ Nguyễn Quang Hải.

Tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có suất đá chính. Tiền đạo số một đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Ở môi trường nào cũng có khó khăn, kể cả Việt Nam. Khi ra nước ngoài khó khăn có thể sẽ nhiều hơn và tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó. Nhận được tình cảm của người hâm mộ là điều tôi rất trân trọng, nhưng cũng có nhiều ý kiến về việc tôi sang Bồ Đào Nha thi đấu".

Cách đây gần 2 năm, CLB Lank FC Vilaverdense từng mời Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến sang thi đấu nhưng vì dịch Covid-19 cùng một số thủ tục bị vướng, nên chuyến xuất ngoại của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa thể thực hiện được. Đến mùa hè này, CLB Lank FC Vilaverdense đã nối lại đàm phán và nhận được cái gật đầu từ Huỳnh Như.

Huỳnh Như chia sẻ cảm xúc sau khi sang Bồ Đào Nha thi đấu - 2

Huỳnh Như sang châu Âu mở ra cơ hội xuất ngoại cho bóng đá nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Giải bóng đá số một của Bồ Đào Nha có tên gọi Campeonato Nacional Feminino. Mùa giải năm nay, Campeonato Nacional Feminino có 12 đội tham dự. Đội vô địch sẽ giành tấm vé tham dự UEFA Champions League. Đội cuối bảng sẽ rớt hạng còn hai đội xếp thứ 10 và 11 tranh vé play-off trụ hạng.

Sau khi vượt kiểm tra y tế, Huỳnh Như cùng CLB Lank FC Vilaverdense có trận ra quân ở mùa giải 2022/2023 với chuyến làm khách trên sân của Valadares Gaia vào lúc 21h00 ngày 11/9.