1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như sang châu Âu: Khung trời mới cho các cầu thủ nữ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Lần đầu tiên một nữ cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu tại châu Âu, đây thực sự là cột mốc đáng nhớ, mở ra chân trời mới cho các cô gái đá bóng.

Bản hợp đồng mới của Huỳnh Như với CLB Lank (Bồ Đào Nha) có thời hạn 2 năm, cũng không có gì chắc chắn tiền đạo đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có suất thi đấu thường xuyên ở CLB mới. Tuy nhiên, việc Huỳnh Như sang châu Âu thi đấu tự thân đã là cột mốc khó quên.

Việc cầu thủ nam Việt Nam thi đấu tại châu Âu đã khó, cho dù bóng đá nam đã được chuyên nghiệp hóa hơn 20 năm, huống hồ là với cầu thủ nữ. Các cô gái đá bóng của chúng ta không quen với việc phải thích nghi với môi trường mới, hoàn toàn xa lạ với môi trường bóng đá trong nước.

Huỳnh Như sang châu Âu: Khung trời mới cho các cầu thủ nữ - 1

Huỳnh Như là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu thi đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính vì vậy, việc Huỳnh Như sang châu Âu khoác áo CLB Lank, theo góc độ nào đó, có thể coi là sự dũng cảm của đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước khi lên đường sang châu Âu, Huỳnh Như chia sẻ: "Là cầu thủ nữ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu nên tôi chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ".

"Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là phải cố gắng nhiều hơn để thế giới biết đến bóng đá nữ Việt Nam. Tôi có một ước mơ Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, có thêm nhiều đội bóng nữ tham gia các giải bóng đá trong nước" - Huỳnh Như nói thêm.

Việc Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu có thể giúp bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung biết nhiều hơn về bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh việc đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ năm 2023 ở Australia và New Zealand, việc bóng đá nữ Việt Nam có đại diện sang châu Âu thi đấu chính là cách quảng bá, cách giới thiệu tốt nhất cho quốc tế thấy sự phát triển của chúng ta trong vài năm qua.

Huỳnh Như sang châu Âu: Khung trời mới cho các cầu thủ nữ - 2

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam muốn chinh phục chân trời rộng lớn hơn cho bóng đá nước nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Với bóng đá trong nước và bóng đá khu vực, Huỳnh Như đã có rất nhiều vinh quang, từ các giải quốc nội, cho đến các kỳ SEA Games và giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Giờ đây, Huỳnh Như muốn tìm thách thức mới bên ngoài Đông Nam Á. 

Cô nói: "Môi trường nào cũng có khó khăn, bản thân tôi khi bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, tôi rất sẵn sàng, rất hào hứng cũng như quyết tâm vượt qua khó khăn". 

"Một số cầu thủ nam Việt Nam ra nước ngoài nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Mọi người cũng khuyên tôi rút kinh nghiệm từ các cầu thủ nam để thành công hơn.  

Bản thân tôi mong muốn hình ảnh của tôi cũng như hình ảnh của bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa, để sau này Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữ được xuất ngoại thi đấu và ngày càng phát triển hơn" - vẫn là lời của Huỳnh Như trước khi sang Bồ Đào Nha đá bóng.

Đó có lẽ cũng là mong ước và khát khao chung của giới cầu thủ và giới bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với giới cầu thủ nữ: Họ tiến từng bước, phát triển từng bước, chinh phục tầm cao quốc nội, hướng ra quốc tế, rồi mơ về những chân trời cao hơn, rộng lớn hơn, cũng là để góp phần phát triển bóng đá nước nhà.