1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoãn trận Malaysia - Việt Nam, HLV Park Hang Seo bớt nỗi lo

(Dân trí) - Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 có khả năng lớn phải hoãn và điều này sẽ giúp HLV Park Hang Seo vơi đi nhiều nỗi lo.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ họp bàn với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về kế hoạch tổ chức các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, trong đó có trận Việt Nam - Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 31/3 tới.

Trước đó, AFC thảo luận sơ bộ với một số liên đoàn bóng đá thành viên khu vực Đông Á tại Kuala Lumpur. Sau khi họp với FIFA về việc dời lịch thi đấu ở khu vực Đông Á, AFC sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này ở khu vực Tây Á, trước khi đưa ra thông báo chính thức cuối cùng.

Hoãn trận Malaysia - Việt Nam, HLV Park Hang Seo bớt nỗi lo - 1

Với HLV Park Hang Seo, trận đấu với Malaysia ngày 31/3 bị hoãn sẽ giúp ông bớt nhiều nỗi lo

Theo dự đoán, nhiều khả năng AFC cùng FIFA sẽ thống nhất việc hoãn lại các trận đấu trong tháng 3, thậm chí tháng 4 để tránh nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19.

Hiện cả VFF và HLV Park Hang Seo, cũng như đội Malaysia đang chờ quyết định cuối cùng về việc có hoãn trận đấu ngày 31/3 tới hay không. Tuy nhiên, chắc chắn với tình hình hiện tại, VFF và thầy Park sẽ hoàn toàn đồng ý hoãn trận đấu.

Sau 5 lượt trận bất bại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm. Nếu thắng Malaysia, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng.

Ông Park cũng nhấn mạnh đây là trận đấu quan trọng nhất, mang tính then chốt ở 3 trận còn lại của bảng G, vì thế đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, mà chưa chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại rơi vào cảnh khó khăn như hiện tại. Đầu tiên là việc V-League lùi lịch, khiến các cầu thủ chỉ có 3 vòng đấu, chưa đủ để đạt phong độ cao nhất.

Lo ngại hơn với HLV Park Hang Seo là ông đang phải liên tiếp đón nhận những thông tin không vui từ chấn thương của các học trò. Sau khi Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối, phải nghỉ khoảng 9 tháng, đến lượt Văn Hậu cũng bị tràn dịch đầu gối khi thi đấu ở Hà Lan.

Nếu như trường hợp của Duy Mạnh có nguy cơ chia tay cả AFF Cup, thì Văn Hậu sẽ phải chạy đua với thời gian trước trận gặp Malaysia. Hậu vệ người Thái Bình Được chẩn đoán mất 2 tuần mới phục hồi, nhưng sau đó rất khó đạt được phong độ cao khi ra sân thi đấu vào cuối tháng 3.

Chưa hết, thủ thành Văn Lâm chưa có trận đấu chính thức nào trên đất Thái từ đầu mùa. Còn Bùi Tiến Dũng mới đây tiếp tục mắc lỗi trong trận Siêu cúp quốc gia. Đáng buồn hơn khi 2 cái tên Trọng Hoàng, Đình Trọng không thể tham dự vì bị treo giò.

Hoãn trận Malaysia - Việt Nam, HLV Park Hang Seo bớt nỗi lo - 2

Duy Mạnh chấn thương và phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm

Lời giải cho HLV Park Hang Seo về bài toán nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam càng thêm hóc búa. Trong tay HLV Park Hang Seo sẽ chỉ còn trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là những cái tên lành lặn.

Vì những lý do trên, nếu trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia không thể diễn ra như dự định, tức là cần thêm vài tuần nữa mới tổ chức lại, thì đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng quý giá để HLV Park Hang Seo rà soát lại đội hình, cũng như chờ thêm những tín hiệu tốt lành đến từ các trụ cột nơi hàng phòng ngự.

Điều quan trọng là các cầu thủ sẽ có thêm những vòng đấu ở V-League, cúp quốc gia, để đảm bảo được vấn đề về phong độ trước khi lên tuyển.

Việc hoãn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia là bất khả kháng, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì cũng nên vui cho HLV Park Hang Seo cũng như đội tuyển Việt Nam.

Thuỳ Linh