1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan hả hê trước nỗi đau của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trước việc đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, tờ Siam Sport cho rằng đây là cơ hội tốt để đội tuyển Thái Lan vươn lên giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu tổn thất lớn trong thời gian qua với những chấn thương liên tiếp của Duy Mạnh và Văn Hậu. Đó chưa kể tới việc Trọng Hoàng và Đình Trọng sẽ nhận án treo giò trong trận đấu sắp tới tới Malaysia.

Báo Thái Lan hả hê trước nỗi đau của đội tuyển Việt Nam - 1

Báo Thái Lan cho rằng việc đội tuyển Việt Nam tổn thất là cơ hội để Thái Lan lên ngôi đầu bảng

Điều đó khiến cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam “thủng lỗ chỗ” trước chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil. Nó khiến cho cơ hội giành chiến thắng của đoàn quân HLV Park Hang Seo bị lung lay.

Trước việc đội tuyển Việt Nam đang chịu tổn thất lớn, tờ Siam Sport tỏ ra vô cùng hả hê. Họ cho rằng đây là cơ hội tốt để đội tuyển Thái Lan vươn lên giành ngôi đầu bảng.

Tờ báo này viết: “Dù vòng loại World Cup 2022 có bị hoãn hay không thì đội tuyển Việt Nam cũng thiếu nhiều hậu vệ trong dài hạn.

Họ thiếu vắng hai cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng vì án treo giò ở trận đấu với đội xếp thứ 2 là Malaysia. Mới nhất, trung vệ Duy Mạnh của CLB Hà Nội đã dính chấn thương nặng trong trận siêu cúp quốc gia. Trung vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam đã bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Những sự thiếu vắng này khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước chuyến làm khách tới sân của Malaysia. Đây là cơ hội tốt để Thái Lan có thể vươn lên và chiếm lợi thế ở bảng G”.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang có 8 điểm sau 5 trận và xếp thứ 3 bảng G, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Ở lượt đấu sắp tới, “Voi chiến” có cơ hội tốt để giành 3 điểm trước Indonesia đã chắc chắn bị loại.

Tuy nhiên, họ cũng lo lắng nếu như lượt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 bởi những ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip, Theerathon hay Dangda chưa chắc có thể trở về tập trung vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022