1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Troussier: "Đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến vị trí nhì bảng"

Kim Anh
Asian Cup 2023

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã chơi quả cảm và chấp nhận thua Nhật Bản 2-4 ở trận mở màn bảng D Asian Cup 2023. Sau trận đấu, HLV Troussier hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện.

Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Philippe Troussier mở lời: "Tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay. Nếu xét về thứ hạng, phong độ gần đây của Nhật Bản, có thể nói họ là gã khổng lồ mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt.

Các cầu thủ của tôi có chút bỡ ngỡ và ngợp trước áp lực đến từ đối phương trong những phút đầu trận. Tuy nhiên trong khoảng thời gian còn lại, cầu thủ đã tuân thủ rất tốt kỷ luật, đấu pháp và chiến thuật, đồng thời duy trì sự quyết tâm đến những phút cuối cùng.

Tôi rất hài lòng với những gì toàn đội thể hiện ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng xem trận đấu với Nhật Bản là một phần tổng thể trong 3 trận đấu vòng bảng ở giải năm nay. Chúng tôi hướng đến mục tiêu đi tiếp vào vòng 1/8".

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến vị trí nhì bảng - 1

HLV Troussier hài lòng về các học trò sau trận đấu với Nhật Bản (Ảnh: AP).

"Kể cả ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay Nhật Bản chiến thắng, điều đó chưa đảm bảo là đội nào sẽ đi tiếp hay không. Trận đấu này không mang ý nghĩa đến tấm vé đi tiếp", HLV Troussier chia sẻ thêm.

Về lợi thế của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Hôm nay đội tuyển Việt Nam ghi hai bàn, đồng thời không phải nhận thẻ phạt nào. Vì thế tôi nghĩ tỷ số thua 2-4 có ích hơn rất nhiều cho chúng tôi, so với việc thua cách biệt hai bàn, kiểu như 0-2.

Tóm lại, sau trận hôm nay, chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này đó là đội thứ ba có thành tích tốt nhất, hoặc nếu tốt hơn nữa là hướng đến vị trí thứ hai".

HLV Troussier cũng hết lời khen ngợi thủ môn Nguyễn Filip: "Đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Filip trong màu áo đội tuyển Việt Nam, vì vậy tôi cảm nhận cậu ấy sẽ chịu đôi chút áp lực. Tuy nhiên Nguyễn Filip đã thể hiện tốt khi có 3 đến 4 tình huống cứu thua.

Ngoài việc chơi chắc chắn trong vai trò thủ môn, Nguyễn Filip còn hỗ trợ tốt các đồng đội ở tuyến trên trong việc kiểm soát bóng, đồng thời thể hiện cho Nhật Bản thấy đội tuyển Việt Nam không có sự vội vàng hay chịu sức ép nào bên phần sân nhà".

"Trước trận đấu, tôi cũng quán triệt với cầu thủ về phương diện phòng ngự không bóng, khi có bóng phải tập trung và không để mất bóng trong các tình huống không đáng có. Chúng ta đều biết được sự nguy hiểm của Nhật Bản, khi mất bóng sẽ không dễ dàng đoạt lại từ họ", HLV Troussier chia sẻ về chiến thuật khi đối đầu Nhật Bản.

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến vị trí nhì bảng - 2

Đội tuyển Việt Nam hạn chế tối đa khoảng trống để Nhật Bản phô diễn kỹ thuật (Ảnh: AP).

Đối đầu Nhật Bản trên sân Al Thumama (Doha, Qatar), đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thiếu tập trung và để Minamino mở tỷ số. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đoàn quân HLV Troussier liên tiếp ghi được 2 bàn thắng để dẫn ngược 2-1, nhờ công Đình Bắc và Tuấn Hải.

Bị dẫn bàn, Nhật Bản vùng lên tấn công và liên tục áp đảo. Cuối hiệp 1, sức ép của thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã phát huy hiệu quả khi Minamino, Nakamura liên tục ghi bàn giúp Nhật Bản dẫn 3-2 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự hợp lý và đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành Nguyễn Filip. Tuy nhiên ở phút 86, Ueda ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho Nhật Bản sau pha dứt điểm trong vòng cấm.

Dù nhận thất bại trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vẫn có được màn trình diễn đáng khen. Đoàn quân HLV Troussier tự tin trước cuộc đối đầu với Indonesia ở lượt thứ hai bảng D Asian Cup 2023 vào 21h30 ngày 19/1 tới.

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến vị trí nhì bảng - 3

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Dòng sự kiện: Asian Cup 2023