1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Thái Lan: "Chúng tôi đã có một kết quả hoàn hảo"

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thắng đội tuyển Việt Nam 2-0, HLV Alexandre Polking cho biết Thái Lan đã có kết quả hoàn hảo, nhưng kết cục bán kết AFF Cup 2020 chưa ngã ngũ.

Xuất hiện trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, HLVV Polking của Thái Lan đánh giá về trận đấu: "Tôi nghĩ quan trọng Thái Lan đã thắng với một kết quả hoàn hảo, nhưng mọi chuyện chưa ngã ngũ, vì vẫn còn trận lượt về sau đây 3 ngày".

Chiến lược gia người Đức đánh giá kỹ hơn về lối chơi của đội nhà: "Do dẫn 2-0 từ hiệp một, tôi có những thay đổi trong hiệp hai. Thái Lan chuyển sang đá phòng ngự phản công trong một thế trận hoàn hảo.

HLV Thái Lan: Chúng tôi đã có một kết quả hoàn hảo - 1

HLV Polking hài lòng về chiến thắng của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AP).

Chúng tôi đã có một số cơ hội tốt để ghi thêm bàn nhưng không tận dụng được. Đáng tiếc là chúng tôi đá hỏng penalty. Nhưng trận đấu nhìn chung vẫn ổn. Chúng tôi sẽ có thời gian để hoàn chỉnh đội hình và tính toán cho trận đấu sắp tới".

Về trận bán kết lượt về ngày 26/12 tới, HLV Polking khẳng định Thái Lan sẽ có sự tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật: "Chúng tôi biết rằng mình còn một trận đấu nữa. Trận đấu đó cũng quan trọng như hôm nay.

Chúng tôi có lợi thế là dẫn trước 2 bàn. Tôi thích cái cách Thái Lan chơi trong hiệp một. Tôi nghĩ Thái Lan có cơ hội với thế trận đó. Hướng đến trận đấu tới, tôi sẽ tìm phương án nhưng không thể chia sẻ hơn trong lúc này".

Cựu HLV CLB TPHCM đánh giá về lối chơi của đội tuyển Việt Nam: "Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy đội tuyển Việt Nam chơi với hai tiền đạo. Tôi biết số 9 Văn Toàn, tôi đã gặp cậu ấy ở V-League.

Văn Toàn rất nhanh nhẹn, tôi biết đội tuyển Việt Nam sẽ nhắm đến cậu ấy cho các pha phản công trong hiệp một khi chúng tôi dâng cao đội hình".

HLV Thái Lan: Chúng tôi đã có một kết quả hoàn hảo - 2

Chanathip tỏa sáng với cú đúp giúp Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0.

Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn và ngay ở đầu trận, Chanathip đã lập cú đúp. Đoàn quân HLV Park Hang Seo đã ép sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu và Quang Hải có các tình huống đưa bóng tìm đúng cột dọc, xà ngang.

Trận đấu này cũng để lại nhiều tranh cãi khi thủ môn Chatchai Budprom không nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi với Văn Toàn ngoài vòng cấm, hay tình huống Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng đội tuyển Việt Nam không được hưởng phạt đền. Đội bóng của HLV Alexandre Polking bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba khi Chanathip đá hỏng phạt đền.

Thất bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore ngày 26/12 tới.

HLV Thái Lan: Chúng tôi đã có một kết quả hoàn hảo - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020