1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong hé lộ cách giúp Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong đã không vượt qua được vòng bảng ở World Cup 2018, nhưng vẫn gây sốc cả thế giới khi đánh bại đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0.

Mới đây, trên kênh youtube chính thức của Sport77, HLV trưởng đội tuyển Indonesia là Shin Tae Yong đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc thi đấu ở World Cup 2018.

HLV Shin Tae Yong hé lộ cách giúp Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018 - 1

HLV Shin Tae Yong chỉ đạo các cầu thủ Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với tuyển Đức (Ảnh: AFP).

Tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong thi đấu ở bảng E nhưng sớm chia tay vòng bảng chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên khi để thua 1-2 trước Mexico và 1-0 trước Thụy Điển.

Ở trận đấu cuối mang tính thủ tục, tuyển Hàn Quốc đối đầu với đương kim vô địch Đức và người hâm mộ bóng đá thế giới đều nhận định "cỗ xe tăng" Đức sẽ đè bẹp đội bóng "xứ sở Kim chi" một cách dễ dàng.

Thế nhưng, khi không còn gì để mất, các cầu thủ tuyển Hàn Quốc "chơi như lên đồng" để đánh bại tuyển Đức với tỷ số 2-0, qua đó biến Đức thành cựu vương và cũng như Hàn Quốc phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Hai bàn thắng cho đội tuyển Hàn Quốc được ghi trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Kim Young Gwon ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai. Trong khi đó tiền đạo Son Heung Min cũng ghi bàn ở phút bù giờ thứ sáu.

HLV Shin Tae Yong hé lộ cách giúp Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018 - 2

HLV Shin Tae Yong ôm các học trò sau chiến thắng gây sốc trước tuyển Đức (Ảnh: AFP).

Nói về chiến thắng gây sốc trước Đức, HLV Shin Tae Yong nhớ lại: "Trước trận gặp Đức ở vòng bảng, Hàn Quốc thua Thụy Điển 0-1 sau đó thua Mexico 1-2. Chúng tôi thực tế không chuẩn bị quá phức tạp khi chạm trán với Đức ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2018. Đó là trận đấu cuối cùng với Đức, nhưng tôi không nói quá nhiều với các học trò".

HLV Shin Tae Yong cho biết ông chỉ yêu cầu các cầu thủ của mình đừng thấy sợ hãi khi đối đầu với Đức. "Nhưng có một điều mà tôi nhắn nhủ: Hãy thi đấu thật tốt và nỗ lực cho đến khi trận đấu này kết thúc.

Nếu thua thêm trận nữa thì cũng khó mà vui được. Nhưng nếu chúng ta không sợ và nỗ lực có kết quả tốt thì chúng ta sẽ mỉm cười dù thắng hay thua ở trận đấu cuối cùng", HLV Shin Tae Yong động viên các học trò.

Chiến thắng của Hàn Quốc trước Đức đã gây sốc cả thế giới nhưng HLV Shin Tae Yong vẫn từ chức HLV trưởng khi không thể giúp đội bóng "xứ sở Kim chi" vượt qua vòng bảng. Chiến lược gia người Hàn Quốc không vội vã tìm công việc mới mà quyết định nghỉ ngơi một thời gian.

Gần hai năm sau, HLV Shin Tae Yong mới nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia (tháng 1/2020) sau khi Liên đoàn bóng đá nước này gửi lời đề nghị hấp dẫn. Dù vậy, cho đến lúc này chiến lược gia người Hàn Quốc chưa để lại nhiều dấu ấn dù dẫn dắt đội bóng "xứ sở vạn đảo" ở nhiều cấp độ khác nhau.