1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong tuyên bố đanh thép về mục tiêu lớn của Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn kênh Youtube Sport 77, HLV Shin Tae Yong đã tuyên bố đanh thép về mục tiêu của bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae Yong đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn trong vòng một năm tới cùng bóng đá Indonesia. Đầu tiên, ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu ở AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023. Sau đó, ông sẽ cùng đội U20 Indonesia tham dự giải U20 thế giới.

HLV Shin Tae Yong tuyên bố đanh thép về mục tiêu lớn của Indonesia - 1

HLV Shin Tae Yong muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022 (ảnh: Bola).

Trả lời phỏng vấn kênh Youtube Sport 77, HLV người Hàn Quốc đã đặt mục tiêu cực lớn cho các đội bóng của Indonesia. Ông chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022 và sau đó là vượt qua vòng bảng giải Asian Cup 2023. Sau đó, tôi muốn đội bóng thành công ở giải U20 thế giới. Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi khi tới làm việc ở Indonesia".

HLV Shin Tae Yong chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia tới ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, ông từ chối nói về tương lai. Thay vào đó, chiến lược gia này muốn giúp bóng đá Indonesia thành công. "Hãy để thời gian trả lời" - HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng kỳ vọng bóng đá Indonesia sẽ vươn tới đẳng cấp châu Âu trong 10 năm tới. HLV này cho biết: "Tôi không thể nói chắc chắn khi nào bóng đá Indonesia sẽ vươn tầm. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia và các CLB vẫn đang đi đúng lộ trình. Theo tôi, bóng đá Indonesia sẽ mất ít nhất 10 năm để vươn tầm.

HLV Shin Tae Yong tuyên bố đanh thép về mục tiêu lớn của Indonesia - 2

HLV Shin Tae Yong không đạt được mục tiêu cùng đội U19 Indonesia ở giải U19 Đông Nam Á 2022 (ảnh: Bola).

Đầu tiên, chúng ta cần phải có hệ thống đào tạo trẻ thật tốt. Nếu chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn thì bóng đá Indonesia sẽ không phát triển hơn được nữa. Do đó, thành tích chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển lâu dài. Một điều nữa, nếu muốn có đội tuyển quốc gia mạnh thì giải vô địch quốc gia cũng phải thật tốt. Các CLB cần phải hướng tới giải đấu cấp cao như AFC Champions League".

HLV Shin Tae Yong khá ưa thích sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Ông đã áp dụng chiến thuật này một cách xuyên suốt từ đội tuyển quốc gia, U23 và U19. Ông cho rằng đây là sơ đồ phù hợp với thể trạng của các cầu thủ Indonesia. "Thời gian đầu ở Indonesia, tôi áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ.

Tuy nhiên, sau đó, tôi thường áp dụng chiến thuật của mình ở Hàn Quốc, khi có 4 hậu vệ và 1 libero. Khi cần phòng ngự, đội bóng sẽ áp dụng sơ đồ 5 hậu vệ, còn khi tấn công sẽ chuyển sang sơ đồ gồm 4 hậu vệ. Điều này giúp đội bóng có thêm quân số phòng ngự và tấn công".