1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park và tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn ở vòng loại World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Với trận thua 0-4 ở lượt trận thứ 7 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trước chủ nhà Australia, đội tuyển Việt Nam đã lập kỷ lục buồn và rất "khó phá" ở giải đấu này.

Sau trận thua Australia 0-4, đội tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội dự World Cup 2022 (kém đội xếp thứ ba là Australia 14 điểm, trong khi chỉ còn 3 trận đấu). Đây cũng là thất bại đậm nhất của HLV Park Hang Seo khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017 đến nay.

Ở trận lượt về với Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra chiều ngày 27/1, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi tung ra đội hình với nhiều cầu thủ "lạ" trong đội hình xuất phát với ý đồ thử nghiệm để chuẩn bị cho "trận cầu đinh" với tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 tới thay vì quyết tâm giành điểm trên sân nhà của "Chuột túi".

Thủ môn Tấn Trường bắt chính, ba trung vệ Xuân Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng. Văn Xuân và Văn Thanh chơi ở hai cánh. Xuân Trường và Hùng Dũng đá tiền vệ trung tâm hỗ trợ cho ba tiền đạo Quang Hải, Văn Đức, Tuấn Hải.

Với đội hình mang tính thử nghiệm trên, không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam khó làm nên chuyện lớn trước Australia, thậm chí đoàn quân HLV Park Hang Seo còn bị đối thủ chọc thủng lưới tới 4 bàn không gỡ. 

HLV Park và tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn ở vòng loại World Cup - 1

Tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi tốc độ của các cầu thủ chủ nhà Australia.

Đội tuyển Australia chọc thủng lưới thủ môn Tấn Trường chỉ sau 20 giây trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, nhưng rất may bàn thắng không được công nhận do công nghệ VAR xác định lỗi việt vị của đội bạn.

Tuy nhiên, đến phút 28, Jamie Macalaren mở tỷ số cho Australia sau pha dứt điểm bằng đầu hiểm hóc trong vòng cấm. Ở phút bù giờ hiệp một, Tom Rogic nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số khiến họ nhận thêm hai bàn thua và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4.

Trận thua này khiến đội tuyển Việt Nam có trận thứ 7 liên tiếp để thua trước các đối thủ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và cũng là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo để thua với tỷ số đậm nhất (tuyển Việt Nam lần lượt thua Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3, Oman 1-3, Nhật Bản 0-1, Saudi Arabia 0-1, Australia 0-4).

Theo thống kê, trận thua trước Australia đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn rất "khó phá" ở giải đấu này khi là đội bóng đầu tiên trong lịch sử không có được điểm nào sau 7 vòng đấu ở vòng loại thứ ba World Cup.

HLV Park và tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn ở vòng loại World Cup - 2

Tuyển Việt Nam nhận trận thua thứ bảy liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ngay cả đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ ba World Cup 2018, dù thi đấu dưới cơ so với các đối thủ khi để thua cả 4 trận đầu tiên, nhưng ở lượt trận thứ 5 "Bầy voi chiến" đã xuất sắc cầm chân chính Australia với tỷ số 2-2 trên sân nhà.

Mặc dù để thua Australia, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để lại một số điểm tích cực khi tạo ra không ít cơ hội ghi bàn ngon ăn, đáng tiếc lần lượt các cầu thủ như Tuấn Hải, Công Phượng, Thành Chung đều thực hiện không thành công.

Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội tuyển Trung Quốc (19h00 ngày 1/2) với mục tiêu giành được điểm số đầu tiên tại giải đấu khi đội bóng "đất nước tỷ dân" được xem là "vừa miếng" nhất với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

HLV Park và tuyển Việt Nam lập kỷ lục buồn ở vòng loại World Cup - 3