1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park tính phương án giăng bẫy "gã khổng lồ" 2 mét của Australia

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Cầu thủ đáng sợ nhất của đội tuyển Australia lại là một hậu vệ. Harry Souttar chính là mối đe dọa lớn nhất với khung thành đội tuyển Việt Nam một khi đội bóng xứ Chuột túi sử dụng lối chơi bóng bổng.

Nhờ sở hữu chiều cao lên tới gần 2 mét, trung vệ 22 tuổi khiến mọi đối thủ phải dè chừng, đội tuyển Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.

Dĩ nhiên với chiều cao khủng, Souttar rất mạnh ở khả năng không chiến. Cầu thủ này còn thường xuyên thực hiện nhiều đường chuyền dài phát động tấn công nguy hiểm.

Trước Trung Quốc, Souttar khiến Wu Lei, một cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, hoàn toàn bế tắc. Thể hình to cao nhưng khả năng áp sát của Harry Souttar là cực tốt.

HLV Park tính phương án giăng bẫy gã khổng lồ 2 mét của Australia - 1
Harry Souttar khiến các tiền đạo của Trung Quốc "tắt điện".

Đó là mặt trận phòng ngự, còn khi tấn công, cầu thủ có chiều cao tốt nhất Australia chính là "cơn ác mộng" cho các khung thành đối phương. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Harry Souttar là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Australia, nhiều hơn bất cứ tiền đạo nào, với 6 pha lập công.

Theo phân tích của HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện, trung vệ 22 tuổi thường đứng ở vị trí chính giữa so với khung thành đối thủ và đón những đường câu bổng vào vùng cấm địa.

Khi đó, Souttar tận dụng lợi thế về chiều cao để ghi bàn mà không gặp sự cản phá khó khăn nào. Đơn giản bởi với chiều cao vượt trội và khả năng bật cao, Harry Souttar gần như một mình kiểm soát trái bóng trên cao.

"Khi trở về sân nhà, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ thể hiện một bộ mặt khác vì họ cần có điểm. Nhưng chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế vốn có như sức mạnh, thể hình và lối chơi pressing để tìm kiếm ưu thế dẫn bàn", Harry Souttar nói.

Việc làm sao để hạn chế điểm mạnh không chiến của cầu thủ Stoke City đã được HLV Park Hang Seo tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu có Văn Hậu, mọi thứ sẽ đỡ đau đầu với chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi cầu thủ CLB Hà Nội cũng có thể hình tốt cùng khả năng phán đoán tình huống rất nhanh.

HLV Park tính phương án giăng bẫy gã khổng lồ 2 mét của Australia - 2
Chiều cao khủng của Harry Souttar giúp hậu vệ này có 6 bàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Nhưng HLV Park Hang Seo không phải không có cách để khắc chế "người khổng lồ" bên phía Australia. Trong các buổi tập gần đây, ông Park thường cho các học trò luyện kỹ bài đánh nhanh, gây bất ngờ ở đầu mỗi hiệp khi đối phương có thể chơi chủ quan và không có sự tập trung cao nhất.

Ở hàng công, những cầu thủ như Quang Hải với khả năng xử lý bóng, xoay xở và dứt điểm hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho Harry Souttar.

Với hàng thủ, điểm mấu chốt của đội tuyển Việt Nam là hạn chế tối đa những tình huống cố định. Việc phạm lỗi ở khu vực hai bên cánh và ngoài vạch 16m50 là cực nguy hiểm, tạo ra những cơ hội rất rõ ràng với Harry Souttar và các cầu thủ Australia.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng có thể cử một trung vệ có nhiều kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải kèm sát Harry Souttar trong những tình huống cầu thủ này lên tham gia tấn công, hoặc có thể xếp Bùi Hoàng Việt Anh đá trung vệ để tận dụng chiều cao của cầu thủ CLB Hà Nội trong những pha không chiến.

Dĩ nhiên, chốt chặn của đội tuyển Việt Nam là vị trí thủ môn cũng rất quan trọng. Cả Tấn Trường và Văn Lâm đều có chiều cao tốt, nhưng khả năng ra vào, đón điểm rơi là vấn đề phải được làm tốt nhất khi đối đầu với một cây săn bàn đích thực Harry Souttar.

HLV Park tính phương án giăng bẫy gã khổng lồ 2 mét của Australia - 3