1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo mổ xẻ thất bại AFF Cup: Có thừa nhận sai lầm?

Kim Anh

(Dân trí) - Ngay sau khi hết cách ly tập trung, HLV Park Hang Seo có cuộc làm việc với VFF để mổ xẻ thất bại tại AFF Cup 2020, đồng thời lên kế hoạch cho các giải đấu tiếp theo trong năm 2022.

Cuộc làm việc sắp tới giữa VFF và HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch, vì thế có thể nói thầy trò HLV Park Hang Seo thất bại ở AFF Cup.

HLV Park Hang Seo mổ xẻ thất bại AFF Cup: Có thừa nhận sai lầm? - 1

HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với VFF sau khi hết cách ly.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới việc đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công cần được người trong cuộc phân tích kỹ để rút kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới.

Thậm chí, những sai lầm của HLV Park Hang Seo cũng cần được chỉ ra, bởi như tất cả đã thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc có những quyết định không thực sự hợp lý.

Chẳng hạn như việc HLV Park Hang Seo chỉ dùng nguyên một đội hình mạnh nhất trong các trận đấu, thay vì có sự thay đổi linh hoạt để các trụ cột được nghỉ ngơi.

Các cầu thủ trẻ không được trao cơ hội thể hiện, tạo nên sự mất cân bằng giữa đội hình chính và phụ. Cần nên biết rằng Thái Lan là đội bóng sử dụng gần như tối đa các cầu thủ tham dự AFF Cup 2020, rất nhiều cầu thủ ghi bàn dù còn trẻ hay dự bị.

HLV Park Hang Seo mổ xẻ thất bại AFF Cup: Có thừa nhận sai lầm? - 2
Đội tuyển Việt Nam có kỳ AFF Cup không thành công.

Xuyên suốt giải đấu, đội tuyển Việt Nam không có một lối chơi nhất quán. Ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo chỉ đạo cầu thủ đá pressing tầm cao trước Lào và Malaysia, nhưng lại bất ngờ nhường quyền kiểm soát bóng cho Indonesia hay Campuchia.

Đặc biệt ở trận bán kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc sai lầm khi tràn lên tấn công phủ đầu. Thực tế, dù thầy trò HLV Park Hang Seo vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng chưa thể trên tầm các đối thủ trong khu vực. Vì thế, việc từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để đá tấn công là một sai lầm.

Kết quả là đoàn quân của HLV Park Hang Seo sớm bị nhận bàn thua. Việc thúc thủ 2 bàn đã khiến đội tuyển Việt Nam rất khó có cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về.

Thực tế, ở trận lượt về, dù đã có sự cải thiện về lối chơi và đặc biệt là tinh thần, nhưng cách lựa chọn chiến thuật của HLV Park Hang Seo cũng gây ra nhiều khó hiểu.

Ông Park liên tục xoay từ sơ đồ 3-5-2 sang 3-4-3, thậm chí 4-3-3, cùng với đó là lối chơi… bóng bổng, nhưng hoàn toàn bất lực trước các trung vệ to cao của Thái Lan.

HLV Park Hang Seo mổ xẻ thất bại AFF Cup: Có thừa nhận sai lầm? - 3
VFF và HLV Park Hang Seo thẳng thắn mổ xẻ thất bại.

Quyết định tung Tuấn Anh vào sân ở hiệp 2 trận lượt đi gặp Thái Lan, nhưng chỉ sau 11 phút lại rút cầu thủ này ra, cho thấy HLV Park Hang Seo gặp lúng túng. Cũng trong trận đấu này, khi đội tuyển Việt Nam cần bàn thắng, ông Park lại thay hai hậu vệ biên, thay vì những cầu thủ có khả năng gây đột biến trên hàng công.

Nhìn chung, việc xoáy sâu vào những vấn đề chuyên môn của HLV Park Hang Seo cần được VFF đánh giá một cách khách quan, trong đó có cả việc đội tuyển Việt Nam không có đầy đủ lực lượng, mệt mỏi vì vừa dự 6 trận liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, các cầu thủ bị tâm lý vì sinh hoạt khép kín suốt 1 tháng, không được ăn uống tốt…

Ngoài việc mổ xẻ thất bại ở AFF Cup 2020, VFF và HLV Park Hang Seo cũng lên kế hoạch cho các giải đấu trong năm 2022, đáng chú ý là hai trận đấu sắp tới gặp Australia và Trung Quốc, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau AFF Cup 2020, Duy Mạnh và Đức Chinh phải nghỉ 1-2 tháng dưỡng thương, trong khi Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng hay Tiến Linh cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Những cầu thủ này nên được ông Park cho nghỉ ngơi bởi 4 trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, khi giải đấu này không còn ý nghĩa về mặt kết quả. 

HLV Park Hang Seo đón sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng và có thể là Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là ông Park có chịu trao cơ hội cho các gương mặt mới, cầu thủ trẻ hay không.

HLV Park có khá nhiều cầu thủ U23 chưa được sử dụng ở AFF Cup vừa qua. Thậm chí là những cầu thủ lứa U21 như Hai Long, Quốc Việt… cũng cần được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu lớn để sẵn sàng thay thế đàn anh trong tương lai.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, ngày 4/1, các thành viên đội tuyển được tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19, sau đó xả trại về gia đình nghỉ ngơi. Quang Hải và các đồng đội tập trung trở lại vào ngày 13/1 tới để chuẩn bị cho hai trận gặp Australia (27/1, sân khách) và Trung Quốc (1/2, sân nhà), đúng mùng Một Tết Nhâm Dần.

HLV Park Hang Seo mổ xẻ thất bại AFF Cup: Có thừa nhận sai lầm? - 4