1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miguel Rodrigo thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với đội tuyển futsal Việt Nam

(Dân trí) - Dù Thái Lan chỉ thắng đội tuyển futsal Việt Nam với cách biệt 2 bàn, nhưng nhìn vào thế trận, thấy rõ là Thái Lan có trình độ hơn hẳn cách biệt 2 bàn đấy, so với đội bóng của HLV Miguel Rodrigo. Vị HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận đội chủ nhà… không có cửa.

Các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng của đội tuyển futsal Việt Nam trước Thái Lan hầu hết là các pha bóng chớp thời cơ, tức là tận dụng lúc đối phương dâng lên rồi phản đòn và có cơ hội dứt điểm, chứ về khả năng phối hợp, khả năng áp đặt lối chơi, đội tuyển futsal Việt Nam không bằng đội tuyển futsal Thái Lan.

Đồng thời, khi đối thủ đã ghi bàn trước, đội bóng của HLV Miguel Rodrigo hầu như không có đường gỡ. Chính vị HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận điều này sau trận bán kết giải Đông Nam Á: “Tôi phải thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với đội tuyển futsal Việt Nam. Họ có những cầu thủ rất chất lượng”.

HLV Miguel Rodrigo thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với đội tuyển futsal Việt Nam - 1

Đội tuyển futsal Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan (ảnh: Anh Hải)

“Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói với các cầu thủ rằng muốn thắng Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam không được mắc lỗi trong hiệp 2, nhưng điều đó đã không xảy ra” – ông Miguel Rodrigo nói thêm.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, Thái Lan đã chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho cầu thủ Việt Nam lúc này đã chuyển sang chơi power-play. Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ kiểm soát bóng, chứ không kiểm soát thế trận.

HLV Miguel Rodrigo thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với đội tuyển futsal Việt Nam - 2
Thái Lan ở đẳng cấp khác so với đội tuyển futsal Việt Nam (ảnh: Anh Hải)

Quyền kiểm soát thế trận thực tế vẫn thuộc về Thái Lan, họ có thêm vài cơ hội nới rộng khoảng cách bàn thắng, may cho đội tuyển futsal Việt Nam là các chân sút của Thái Lan kết thúc không chuẩn trước khung thành bỏ trống của đội chủ nhà.

HLV Miguel Rodrigo giải thích về nguyên nhân dẫn đến trình độ của futsal Việt Nam chưa cao: “Để futsal Việt Nam phát triển, chúng ta cần học cách của Nhật Bản hay Brazil, cải thiện chất lượng của giải vô địch quốc gia”.

Sau thất bại trước Thái Lan ở trận bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba với Myanmar vào chiều 27/10. Trận tranh hạng ba cũng là trận có ý nghĩa tranh vé vớt của khu vực Đông Nam Á, dự VCK futsal châu Á đầu năm 2020. 2 vé đầu tiên của Đông Nam Á dự giải châu Á đã thuộc về Thái Lan và Indonesia, 2 đội giành quyền đá trận chung kết.

T.V

HLV Miguel Rodrigo thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với đội tuyển futsal Việt Nam - 3