1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Thi đấu rất cố gắng, đồng thời có hiệp đầu đá khá hay, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thất thủ 0-2 trước Thái Lan có trình độ cao hơn hẳn, qua đó buộc phải nhìn đối phương vào chơi trận chung kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có khởi đầu tự tin trong trận đấu này. Đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo thậm chí còn có cơ hội rất tốt để mở tỷ số ở nửa đầu trận đấu, sau cú sút dội xà ngang của Đức Hoà ở phút 12.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đội chủ nhà không thể cụ thể hoá ưu thế trong hiệp 1 bằng bàn thắng dẫn trước, ở thời điểm mà Thái Lan khởi đầu chậm như thói quen của họ tại giải năm nay.

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 1

Đội tuyển futsal Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 2
Đội bóng của HLV Miguel Rodrigo đã có hiệp 1 khá tốt

Phung phí cơ hội trong hiệp đầu, đội tuyển futsal Việt Nam trả giá trong hiệp 2. Phút 25, sau một vài phút đẩy cao đội hình ép sân, Thái Lan tìm được bàn mở tỷ số.

Đấy là tình huống mà Suphawut – cầu thủ futsal xuất sắc nhất châu Á năm 2012, dù bị hậu vệ đội futsal Việt Nam kéo áo rất lộ, vẫn cố gắng thực hiện pha đánh gót điệu nghệ cho tài năng trẻ Ronnachai có pha dứt điểm điệu nghệ không kém, đưa bóng vồng qua người thủ môn Hồ Văn Ý vào lưới, ghi bàn giúp Thái Lan dẫn trước 1-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 3

Nhưng Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 4
Họ biết cách khai thác các sai lầm trong phòng ngự của đội tuyển futsal Việt Nam

Chỉ sau đó 1 phút, đội futsal xứ Chùa Vàng có tiếp bàn thắng thứ 2, từ sai lầm để mất bóng của hàng thủ đội chủ nhà, trước khi đội trưởng Kritsada nhận đường chuyền ngang của đồng đội, ung dung đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Trong những phút còn lại, Thái Lan chủ động lùi về bên phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển futsal Việt Nam lúc này đã chuyển qua chơi power-play (được hiểu là đá với toàn bộ 5 cầu thủ tấn công, bỏ trống khung thành).

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 5
CĐV chủ nhà cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển futsal Việt Nam trong trận này

Dù vậy, lối chơi này không thể giúp đội tuyển futsal Việt Nam có bàn thắng, vì khâu phối hợp của 5 vị trí tấn công không nhịp nhàng, đồng thời Thái Lan theo người quá chặt.

Ngược lại, đội chủ nhà còn suýt thua thêm vài lần, nếu như các cú rót bóng từ xa của cầu thủ Thái Lan vào khung thành đã bỏ trống của đội tuyển futsal Việt Nam chính xác thêm chút nữa!

Thua 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp đội thua ở cặp đấu giữa Indonesia và Myanmar, trong trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 27/10, để tranh HCĐ.

Trận tranh HCĐ cũng là trận mang tính chất tranh vé vớt của khu vực Đông Nam Á vào VCK futsal châu Á năm 2020 (2 suất đầu tiên đến với giải châu Á thuộc về 2 đội lọt vào trận chung kết của giải Đông Nam Á năm nay).

T.V

Ảnh: Anh Hải

Đội tuyển futsal Việt Nam dừng bước trước Thái Lan tại bán kết giải Đông Nam Á - 6