1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk: "HA Gia Lai chỉ còn mục tiêu top 3 V-League"

An An

(Dân trí) - HLV Kiatisuk thừa nhận HA Gia Lai có thể bị các đội dẫn đầu bỏ xa, vì thế đội bóng không còn nhiều cơ hội để đua vô địch V-League 2022, mà chỉ có thể hướng tới top 3 ở mùa giải năm nay.

HA Gia Lai có sự khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số trên sân Lạch Tray. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng phòng ngự khiến đội bóng phố Núi phải trả giá bằng bàn thua ở những phút cuối trận, qua đó chỉ có một điểm trong trận làm khách trước CLB Hải Phòng ở vòng 17 Night Wolf V-League 2022.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết: "Đây là trận đấu không dễ dàng. Chúng tôi phải làm khách trên sân của Hải Phòng và vắng một vài trụ cột vì chấn thương. Tôi phải cho các cầu thủ trẻ vào đá.

HLV Kiatisuk: HA Gia Lai chỉ còn mục tiêu top 3 V-League - 1

HA Gia Lai hòa tiếc nuối Hải Phòng ở những phút cuối (Ảnh: Tuấn Bảo).

Dù không có chiến thắng nhưng tôi tự hào về các học trò. Họ đã làm tốt. Mục tiêu từ đầu của chúng tôi là cố gắng có điểm và toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ".

Nói về các cầu thủ của HA Gia Lai đang cho Hải Phòng mượn như Việt Hưng, Ngọc Quang… HLV Kiatisuk chia sẻ: "Tôi nghĩ Ngọc Quang và Việt Hưng có nhiều cơ hội ra sân nhiều hơn khi đá cho Hải Phòng. Đó là điều tốt.

Gặp HA Gia Lai, họ rất chuyên nghiệp khi đá 100% sức lực. Tương lai của họ sẽ do bầu Đức quyết định. Chúng tôi có những tính toán nhân sự mùa tới".

Với trận hòa trước Hải Phòng, HA Gia Lai kém CLB Hà Nội 9 điểm. HLV Kiatisuk thừa nhận đội bóng của mình rất khó có thể đua vô địch, vì thế cần hướng tới mục tiêu thiết thực hơn.

"Với hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ chúng tôi cố gắng đá cống hiến cho khán giả, vừa cố gắng bám đuổi các đội xếp trên, đồng thời đào tạo lứa cầu thủ kế cận.

Nếu bị bỏ xa quá, chúng tôi sẽ chỉ còn mục tiêu hướng đến top 3. Bên cạnh đó, đội vẫn còn Cúp Quốc gia. Chúng tôi không chỉ đá cống hiến mà còn có mục tiêu cụ thể", HLV trưởng CLB HA Gia Lai nhấn mạnh.

"Thật khó để so sánh HA Gia Lai của năm nay và năm ngoái do thay đổi về lực lượng. Yêu cầu của lãnh đạo là chúng tôi phải đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng tất cả đã thấy, các cầu thủ trụ cột của đội lại bị chấn thương, còn đối thủ lại có sự chuẩn bị tốt về lực lượng.

Rất khó đáp lại sự đòi hỏi về thành tích cao của người hâm mộ. HA Gia Lai chỉ biết cố gắng hết sức", HLV Kiatisuk chốt lại.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng hài lòng với một điểm, nhưng cho rằng đội mình đã không gặp may mắn ở bàn thắng của HA Gia Lai. Đó là pha dứt điểm từ xa của Công Phượng, bóng đi chạm chân ngoại binh đội khách bay vào lưới.