1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận "chung kết ngược"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ở trận derby bóng đá TPHCM, cũng là trận "chung kết ngược" V-League 2022 giữa hai đội cuối bảng, Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức thắng CLB TPHCM 1-0.

HLV Trương Việt Hoàng bên phía CLB TPHCM không xếp tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn đá chính trong trận đấu này. Điều đó khiến cho sức mạnh nơi tuyến giữa của CLB TPHCM bị suy giảm đáng kể.

Phía đầu sân bên kia, GĐKT Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC không có sự phục vụ của tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo. Dù vậy, lối chơi của Sài Gòn FC hợp lý hơn hẳn đối thủ cùng thành phố.

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 1

Trận derby bóng đá TPHCM diễn ra rất căng thẳng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 2

CLB TPHCM được tính là đội chủ nhà trong trận đấu này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sài Gòn FC vẫn chủ yếu chơi bóng dài và bóng bổng, nhưng những đường chuyền của họ đều có chủ đích rõ rệt. Bóng thường được các cầu thủ Sài Gòn FC nhồi lên phía trên cho tiền đạo lực lưỡng Matheus Da Silva tìm phương án dứt điểm trên không, hoặc làm tường cho các đồng đội xung quanh anh này.

Tình huống nguy hiểm nhất mà Sài Gòn FC tạo ra trong hiệp một là cú sút của tiền vệ ngoại Olsen Nicholas John ở phút 41, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Thanh Thắng.

Trong khi đó, tình huống đáng chú ý nhất mà CLB TPHCM tạo ra ở nửa thời gian thi đấu đầu tiên, đó là cú sút trong khu vực 16m50 của Bygrave Conroy ở phút 33, nhưng bóng lại đi ra ngoài, dù Conroy ở vào vị thế rất trống trải.

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 3

Dù vậy, CLB TPHCM chơi không hiệu quả bằng đối thủ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 4

Matheus Da Silva là tác giả của 1 trong 2 bàn thắng cho Sài Gòn FC trong trận này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sang hiệp hai, Sài Gòn FC tiếp tục là đội chơi hiệu quả hơn, dù họ cầm bóng không nhiều hơn đối thủ. Phút 47, tiền đạo Matheus Da Silva đón đường chuyền của đồng đội, đánh đầu khá hiểm, nhưng thủ môn Thanh Thắng bên phía CLB TPHCM kịp thời ngăn chặn.

Đến phút 67, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Hồng Sơn của Sài Gòn thoát xuống sút bóng từ góc hẹp, may cho CLB TPHCM là thủ môn Thanh Thắng kịp cản phá bóng bằng chân.

Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, Sài Gòn FC tìm thấy bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, Hồng Sơn thoát xuống bên cánh phải, trước khi chuyền vào giữa cho ngoại binh Matheus Da Silva kết thúc gọn gàng, ghi bàn giúp đội bóng của GĐKT Lê Huỳnh Đức dẫn trước 1-0.

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 5

Tiền vệ ngoại Olsen góp 1 bàn thắng khác cho Sài Gòn FC (Ảnh: Khoa Nguyễn).

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC của Lê Huỳnh Đức trong trận chung kết ngược - 6

Thua Sài Gòn FC, CLB TPHCM thay thế đối thủ rơi xuống chót bảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau khi dẫn trước, Sài Gòn FC lập tức lùi về bảo toàn cách biệt mong manh, chỉ chờ cơ hội trong những tình huống phản công. 

Dù vậy, đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức vẫn chơi đầy nguy hiểm. Phút 74, từ một tình huống phản công như thế, Sài Gòn FC suýt có bàn thắng thứ hai trong trận, nếu như thủ môn Thanh Thắng bên phía CLB TPHCM không cản phá được cú sút đầy uy lực của tiền vệ Olsen. 

Nhưng Olsen nói riêng và Sài Gòn FC nói chung cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 2 của toàn đội trong trận.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, lại là Hồng Sơn thoát xuống bên phía cánh phải, chuyền vào cho Olsen đi bóng qua 1 hậu vệ của CLB TPHCM, trước dứt điểm khéo léo, ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của GĐKT Lê Huỳnh Đức. 

Thắng CLB TPHCM trong trận chung kết ngược, Sài Gòn FC nhảy từ vị trí cuối bảng lên áp chót bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022, đẩy CLB TPHCM xuống thay thế họ đứng "đội sổ". Đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức có 15 điểm, hơn CLB TPHCM 2 điểm.