1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Australia tuyên bố sẽ thắng đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc

Thùy Anh

(Dân trí) - HLV Graham Arnold tự tin cho rằng ở bảng B, Australia sẽ thắng hai trận mở màn trước Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, để có sự khởi đầu thuận lợi cho vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Australia gặp bất lợi rất lớn khi không được Chính phủ đồng ý tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Vì thế, đội bóng của HLV Graham Arnold buộc phải chọn một sân trung lập ở Qatar.

Dù vậy, HLV trưởng Graham Arnold cho biết việc gặp hai đối thủ được đánh giá dễ chơi như Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ở hai trận mở màn là lịch thi đấu thuận lợi và toàn đội hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 6 điểm trong hai trận đấu này.

"Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 chúng tôi là đội bóng toàn thắng. Tôi rất hy vọng thành tích này lặp lại ở vòng loại cuối. Đội tuyển Australia dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị như kế hoạch.

Trước mắt, mục tiêu của đội tuyển Australia là thắng hai trận đầu trước Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam", HLV Graham Arnold tuyên bố.

HLV Australia tuyên bố sẽ thắng đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc - 1
Sức mạnh của Australia vượt trội trước đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, Australia sẽ gặp Trung Quốc ở Qatar ngày 2/9, sau đó làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 7/9.

Đánh giá về hai đối thủ này, HLV Graham Arnold cho biết: "Chúng tôi từng chạm trán Trung Quốc. Tôi dùng quãng thời gian vừa qua để phân tích xem Trung Quốc có điểm mạnh, điểm yếu gì. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lần đầu vào tới vòng loại cuối World Cup nên họ sẽ chơi rất quyết tâm".

Rõ ràng mục tiêu của Australia không thể khác trước hai đối thủ yếu hơn mình rất nhiều là Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Nếu không có 6 điểm trọn vẹn ở 2 trận mở màn, Australia sẽ tự làm khó mình trong cuộc cạnh tranh với Nhật Bản hay Saudi Arabia ở bảng B.

HLV Graham Arnold cho biết ông không quá lo lắng về vấn đề lực lượng bởi hiện tại có khoảng 30 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, luôn sẵn sàng trở về hội quân với đội tuyển quốc gia.

"Liên đoàn bóng đá Australia đang làm việc với các CLB về việc nhả quân trong tháng 9 và 10 bởi chúng tôi cần những cầu thủ tốt nhất của mình.

HLV Australia tuyên bố sẽ thắng đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc - 2
HLV Graham Arnold thừa nhận ông gặp khó khi triệu tập các cầu thủ trong nước vì quy định cách ly 14 ngày của Chính phủ.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi phải dựa vào tất cả các cầu thủ đang chơi bóng ở Australia thì có lẽ đội tuyển không thể thi đấu do quy định cách ly khi trở về nước gây khó khăn. Tôi sẵn sàng chọn lựa ra một đội hình đầy đủ lực lượng và luôn sẵn sàng thi đấu", thuyền trưởng đội tuyển Australia tự tin khẳng định.

"Tom Rogic đá chính trong đội hình của HLV Ange Postecoglou ở Celtic giải Scotland và ghi bàn. Mabil thì ghi bàn trong trận gặp Celtic ở Champions League tuần trước. Martin Boyle cũng đang có phong độ rất cao. Còn rất nhiều cầu thủ nữa mà tôi rất tin tưởng ở họ", HLV Graham Arnold nói.

Hiện tại, sau khi kết thúc hành trình ở Olympic Tokyo, HLV Graham Arnold di chuyển về Qatar và sẽ hội quân với đội tuyển Australia tại đây luôn.

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Australia cùng Saudi Arabia và Nhật Bản chính là ba đội bóng được đánh giá cao nhất bảng B, cạnh tranh tấm vé trực tiếp tới Qatar năm sau.

So với các đối thủ trên, Australia có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Nếu đi tiếp, đây sẽ là lần thứ 5 bóng đá Australia có mặt ở sân chơi World Cup.

HLV Australia tuyên bố sẽ thắng đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc - 3