1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất

(Dân trí) - Có 2 nhân vật ở CLB TPHCM được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, một là HLV Chung Hae Seong, còn hai là cầu thủ nổi tiếng nhất nước Nguyễn Công Phượng.

Khác với các năm trước, năm nay, sân Thống Nhất luôn sôi động ở các trận đấu của các đội bóng thành phố, đặc biệt là CLB TPHCM.

Với một số địa phương khác, đây có thể là điều bình thường, nhưng với TPHCM, đây là điều rất đáng chú ý, vì người dân thành phố có nhiều loại hình giải trí để theo dõi, chứ không riêng gì bóng đá.

Hiện tượng sân Thống Nhất luôn đông khán giả qua mỗi vòng đấu của CLB TPHCM xuất phát từ chuyện đội bóng thành phố hiện sở hữu ngôi sao được quan tâm nhất nước là Nguyễn Công Phượng.

Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn chính là chất lượng chuyên môn ấn tượng của CLB TPHCM trong 2 năm qua. Dưới bàn tay của HLV Chung Hae Seong, đội bóng thành phố thi đấu đầy cá tính và bản lĩnh hơn hẳn trước đây. Điều đó chinh phục được khán giả TPHCM vốn khó tính. 

Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 1

Sự có mặt của Công Phượng tạo thêm sức hút cho CLB TPHCM tại LS V-League 2020

Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 2
Sân Thống Nhất mấy vòng đấu gần đây sôi động hơn hẳn trước đó
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 3
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 4
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 5
Khán giả TPHCM đầy hào hứng trong các trận đấu của đội nhà
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 6
Sân Thống Nhất đông khán giả, cũng xuất phát từ chỗ CLB TPHCM đang ghi dấu ấn về mặt chuyên môn
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 7
Đội bóng này luôn thi đấu với tinh thần rất cao
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 8
Với dấu ấn lớn của HLV Chung Hae Seong
Hiệu ứng từ Công Phượng kéo khán giả trở lại sân Thống Nhất - 9

CLB TPHCM của vị HLV người Hàn Quốc tiếp tục là đội bóng duy nhất tại V-League sẵn sàng thách thức ngôi vô địch với nhóm các đội bóng của bầu Hiển, là đội hiếm hoi không ngán "đòn hội đồng" từ thực tế "một ông chủ - nhiều đội bóng"

Trọng Vũ - Anh Hải

Dòng sự kiện: V-League 2020