1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai: Đã đến lúc ghi công HLV Choi Yoon Gyum

(Dân trí) - Biến đội bóng tầm thường về mặt thể lực đủ khả năng đua sức với SL Nghệ An, dẫn dắt một CLB bình thường về mặt nhân sự lên nhóm đầu V-League, đấy có lẽ là mặt được dễ thấy nhất về những gì mà HLV Choi Yoon Gyum đang làm cho HA Gia Lai.

Ngay trước giờ bóng lăn ở V-League năm nay, rất nhiều người cho rằng HA Gia Lai mùa này thua xa HA Gia Lai thời đỉnh cao của những năm 2003 – 2004 về mặt nhân sự.

 

Thay vì sở hữu đội hình toàn sao gồm những Kiatisuk, Dusit, Mạnh Dũng, Phi Hùng, Sỹ Hùng, Hữu Đang… thời đó, Gỗ bây giờ gồm nhiều cầu thủ đã qua thời đỉnh cao như Phùng Văn Nhiên, Đức Dương, cùng những cầu thủ chưa bao giờ vươn lên đỉnh cao cỡ Hoàng Thiên, Trần Vũ, hay chẳng thể vươn tới đỉnh cao dạng Quý Sửu, Văn Pho…
 
 
HA Gia Lai đang chơi rất hay ở V-League năm nay - Ảnh: Sơn Dũng

HA Gia Lai đang chơi rất hay ở V-League năm nay - Ảnh: Sơn Dũng

 

Thế nhưng, lực lượng trung bình ấy của HA Gia Lai đang đứng nhì V-League, chỉ xếp sau SL Nghệ An vốn cực kỳ đồng đều, đồng thời cũng là đội đầu tiên đánh bại đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Điều đó chứng minh, công của HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum đối với Gỗ không hề nhỏ.

 

Việc làm được dễ thấy nhất của HLV Choi Yoon Gyum đối với đội bóng phố núi chính là cải thiện thể lực cho các cầu thủ. Trước khi vị HLV người Hàn Quốc đến với HA Gia Lai, Gỗ nổi tiếng là đội bóng kém về mặt sức bền. Tuy nhiên, với triết lý đề cao thể lực của một người Hàn Quốc, ông Choi Yoon Gyum đã thay đổi đáng kể điều này.

 

Bằng chứng là HA Gia Lai giờ đủ khả năng đua sức với nhiều đội bóng nổi tiếng khỏe như SL Nghệ An, hay trước đó nữa là V.Hải Phòng của HLV Hoàng Anh Tuấn (đội đang sở hữu cựu HLV thể lực của ĐTQG Dylan Kerr).

 

HLV Choi Yoon Gyum đang giúp các cầu thủ HA Gia Lai tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà Pleiku, để toàn thắng cả 4 trận tại đây từ đầu mùa đến giờ. So với các mặt sân khác trên cả nước, mặt sân Pleiku có diện tích nhỏ hơn nhiều. Đấy là lý do mà nếu không quen, các đội khách rất khó phối hợp khi đến đây (ưu thế này tương tự như cách Arsenal từng tận dụng khi đá ở sân Highbury ngày trước).

 

Cái hay khác của HLV Choi Yoon Gyum là ông rất linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu và vận hành lối chơi trước từng đối thủ khác nhau. Đá với các đội chiếu dưới cỡ ĐT Long An, Đồng Nai, B.Bình Dương (lúc đội này đang khủng hoảng), HA Gia Lai tấn công mạnh đến độ các đối thủ của họ không kịp thở. Ngược lại, khi đá với V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray, hay đụng phải SL Nghệ An, đội bóng phố núi lại sẵn sàng thu mình, trước khi tận dụng tốt thời cơ để kết liễu đối phương.

 

Như trong trận đấu với SL Nghệ An mới đây, HA Gia Lai dù mất tiền đạo giỏi nhất là Evaldo, dù bị thủng lưới trước, nhưng vẫn không vỡ trận. Người ta vẫn không thấy sự nôn nóng và mất tự chủ nơi đội bóng của HLV Choi Yoon Gyum.

 

Và khi cần ăn thua đủ với đối phương trong khoảng 25 phút cuối cùng, Gỗ mới dốc toàn lực tấn công, tập trung khai thác đúng các điểm yếu nhất nơi những trung vệ nội bên phía SL Nghệ An, đấy là khả năng không chiến và khả năng bọc lót. Gỗ biết cách tận dụng tối đa sức mạnh và thể hình của 2 cầu thủ gốc ngoại nơi tuyến đầu là Oseni và Đoàn Marcelo.

 

Quan trọng hơn nữa, HLV Choi Yoon Gyum đang thay đổi chính quan điểm dùng người của bầu Đức. Trước đây, chính ông bầu nổi tiếng chịu chơi này từng tuyên bố HA Gia Lai chẳng cần HLV giỏi, chỉ cần nhiều cầu thủ giỏi và chịu đá.

 

Bây giờ, ông Choi đã khiến bầu Đức thay đổi đáng kể, Gỗ hiện nay không có cầu thủ ngôi sao (ngoại trừ Evaldo khá nổi tiếng), nhưng Gỗ lại có HLV biết làm việc và biết cách biến tập hợp những cầu thủ bình thường thành tập thể mạnh.

 

Còn quá sớm để nói HA Gia Lai sẽ tiến đến đâu ở mùa bóng năm nay? Có thể Gỗ sẽ không thể đua đến cùng trên con đường tranh chấp ngôi vô địch với SL Nghệ An, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng – những CLB có chiều sâu lực lượng thuộc vào loại nhất nước.

 

Tuy nhiên, với một đội bóng không có ngôi sao, cũng chẳng được đầu tư nhiều tiền như Gỗ ở mùa giải 2013, chuyện họ trở nên khó chịu như bây giờ cũng đã là công lớn của HLV Choi Yoon Gyum.

 

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: V-League 2014