1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm vào nhóm các thủ môn hay nhất Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tờ Siam Sport của Thái Lan bình chọn nhóm các thủ môn đẳng cấp nhất ở Đông Nam Á vẫn còn đang thi đấu. Danh sách này có Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm.

Trong bài viết được đăng tải sáng nay (12/12), Siam Sport bình luận: "Sau khi Filip Nguyễn, một thủ môn sinh ra tại CH Séc nhập tịch Việt Nam, khu vực Đông Nam Á hiện có rất nhiều thủ thành giỏi".

"Họ sẽ cạnh tranh ngôi số một bóng đá khu vực, đồng thời giúp đội nhà cạnh tranh vương miện ở Đông Nam Á", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm.

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm vào nhóm các thủ môn hay nhất Đông Nam Á - 1

Theo đánh giá của tờ Siam Sport, thủ môn Đặng Văn Lâm xếp thứ nhì tại Đông Nam Á hiện nay, chỉ thua thủ môn Neil Etheridge của Philippines (Ảnh: Thu Lương).

Nhóm các thủ môn giỏi nhất Đông Nam Á bao gồm những cái tên đã thành danh ở châu Âu, như Neil Etheridge (Philipppines, đang khoác áo CLB Birmingham City của Anh) và Michael Falkesgaard (Philippines, đang chơi cho CLB Boldklubben của Đan Mạch).

Dù vậy, cả Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm đều được xếp ở vị trí rất cao. Theo thứ tự, Đặng Văn Lâm hiện là thủ môn được Siam Sport bình chọn đứng thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau thủ thành Neil Etheridge (điều này gần như đương nhiên, vì thủ môn của đội tuyển Philippines từng chơi bóng tại giải Premier League danh giá).

Về Đặng Văn Lâm, Siam Sport nhận xét: "Anh đang là thủ môn số một hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm đang có cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị với Filip Nguyễn. Cả hai đều mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam".

"Đặng Văn Lâm đã giữ vị trí chính thức ở Những ngôi sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam) từ năm 2018. Anh ấy chơi rất nổi bật.

Đặng Văn Lâm từng có thời gian sang Thái Lan chơi bóng cho CLB Muangthong United. Sau đó anh đến Nhật Bản khoác áo CLB Cerezo Osaka, nhưng khoảng thời gian ở Nhật Bản của Đặng Văn Lâm được xem là thất bại", Siam Sport viết thêm.

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm vào nhóm các thủ môn hay nhất Đông Nam Á - 2

Thủ môn Filip Nguyễn được xếp vào vị trí số 5 Đông Nam Á, chủ yếu do anh chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn về Filip Nguyễn, tờ báo của xứ sở Chùa Vàng bình luận: "Filip Nguyễn đã có kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu Âu Europa League. Thủ thành này vừa giúp CLB Công an Hà Nội vô địch giải V-League".

"Hiện tại, Filip Nguyễn sẵn sàng thách thức vị trí của thủ môn Đặng Văn Lâm. Filip Nguyễn từng được gọi vào đội tuyển CH Séc dưới thời HLV Jaroslav Silhavy, hồi tháng 9/2022.

Nhưng ở thời điểm ấy, Filip Nguyễn chưa ra sân phút nào cho đội tuyển CH Séc, nên anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam", vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Theo đánh giá của Siam Sport, Filip Nguyễn hiện xếp thứ 5 Đông Nam Á, chủ yếu do anh chưa khoác áo đội tuyển quốc gia. Filip Nguyễn lần lượt xếp dưới các thủ môn Neil Etheridge, Đặng Văn Lâm,  Chatchai Butprom (Thái Lan) và Michael Falkesgaard.

Ngược lại, Filip Nguyễn lần lượt xếp trên các thủ thành Khammai (Thái Lan), Hassan Sunny (Singapore), Sayihan Hazmi (Malaysia), Siwarak Thesungnoen (Thái Lan) và Kawin Thamsatchanan (Thái Lan).

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm vào nhóm các thủ môn hay nhất Đông Nam Á - 3