1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA vào cuộc điều tra, bóng đá Trung Quốc đối diện với họa lớn

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Sohu, FIFA đã vào cuộc điều tra về vấn đề nợ lương của các đội bóng Trung Quốc. Trong thời gian qua, cơ quan này đã nhận được hàng loạt đơn kiện từ các cầu thủ.

Như đã biết, trong thời gian qua, bóng đá Trung Quốc đã rung chuyển vì tình trạng nợ lương tới mức không thể kiểm soát. Cầu thủ kỳ cựu, Hao Junmin đã công khai trên trang cá nhân để đòi lương CLB Vũ Hán sau khi không được thanh toán trong nhiều tháng qua.

FIFA vào cuộc điều tra, bóng đá Trung Quốc đối diện với họa lớn - 1

Hàng trăm cầu thủ Trung Quốc lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã nhận được hơn 100 lá đơn kiện của các cầu thủ tố cáo không được CLB chủ quản trả lương trong nhiều tháng. Người ta tin rằng vẫn còn hàng trăm trường hợp khác vẫn chưa lên tiếng.

Điều đáng nói, những lá đơn kiện đã lên tới FIFA. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã phải vào cuộc điều tra. Họ yêu cầu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc giải trình từng trường hợp CLB nợ lương ở giải VĐQG nước này.

Phóng viên nổi tiếng Wang Xiaorui tiết lộ: "FIFA gần đây đã nhận được rất nhiều đơn kiện của các cầu thủ để phản ánh tình trạng nợ lương của các CLB ở giải VĐQG Trung Quốc. Điển hình là trường hợp của CLB Thiên Tân, họ đã bị cầu thủ Ahmedov kiện vì nợ lương trong nhiều tháng. Mãi tới tuần trước, họ mới thanh toán được khoản nợ với cầu thủ này.

Điều đáng nói, trong quá khứ, CLB Thiên Tân từng bị cấm chuyển nhượng vì nợ lương. Các CLB Quý Châu hay Vũ Hán cũng chịu lệnh cấm tương tự vì số tiền nợ lương quá lớn.

FIFA vào cuộc điều tra, bóng đá Trung Quốc đối diện với họa lớn - 2

Không ít cầu thủ nước ngoài thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc bị nợ lương.

Hiện tại, trong số 16 đội bóng thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc, có tới 2/3 số CLB đang lâm vào cảnh nợ lương. Chỉ có một vài đội bóng không bị nợ lương như Lỗ Năng Sơn Đông hay Cảng Thượng Hải. Tất cả các đội bóng bị nợ lương đều đang ở trong tình trạng rất tệ.

Trong thời gian qua, FIFA đã nhận được số lượng đơn kiện quá lớn. Chính vì vậy, họ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Họ đang thúc giục Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cần sớm giải quyết. Ngày hôm nay, cơ quan quyền lực của bóng đá Trung Quốc đã gửi công văn tới các CLB để yêu cầu họ giải trình về tình trạng nợ lương, tình hình trả nợ và phương án trả nợ.

Điều đáng nói là nhiều CLB ở Trung Quốc không còn khả năng thanh toán. Có khả năng họ sẽ nhận lệnh cấm từ FIFA. Trong trường hợp nhẹ nhất, các CLB này sẽ bị cấm chuyển nhượng. Bằng không, họ có thể phải đón nhận quyết định liên quan tới sự sống còn của đội bóng".

Theo thống kê, 11/16 đội bóng tham dự giải VĐQG Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của các tập đoàn bất động sản. Việc "bong bóng bất động sản" vỡ ở đất nước này (cùng với việc tập đoàn Evergrande phá sản) đã ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Trung Quốc. Nó có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả hệ thống.